Kenya dội bom căn cứ nhóm khủng bố vụ thảm sát trường học

Binh lính Kenya
Binh lính Kenya
TPO - Ngày 6/4, quân đội Kenya đã triển khai máy bay chiến đấu dội bom các căn cứ của tổ chức khủng bố Al-Shabab ở Somalia để trả thù vụ thảm sát trường đại học Garissa khiến 148 người thiệt mạng.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Kenya cho biết, các chiến đấu cơ nước này đã thả bom vào hai căn cứ của Al-Shabab đóng tại Gondodowe và Ismail, thuộc vùng Gedo. Đây là khu vực dọc biên giới mà phiến quân Al-Shabab thường đi qua để xâm nhập vào Kenya.

Tuy nhiên, tro bụi bốc lên từ các vụ đánh bom đã che phủ tầm nhìn, khiến cho việc đánh giá mức độ thiệt hại và số thương vong trở nên khó khăn.

“Chúng tôi đã nhắm vào hai khu vực trên vì theo những thông tin chúng tôi có, những người theo al-Shabaab đã xuất phát từ khu vực đó để tấn công Kenya”, nguồn tin trên cho biết.

Ngày 2/4, các tay súng al-Shabaab đã tấn công vào trường đại học Garissa (Kenya), cách biên giới Somalia khoảng 200 km, khiến 148 người thiệt mạng. 

  

Nhóm này tuyên bố thực hiện vụ thảm sát với lý do trả thù vì Kenya triển khai quân tới Somalia để chống lại các nhóm cực đoan.

Cho tới nay, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan tới vụ tấn công đại học Garisssa, trong đó có 3 kẻ bị bắt khi đang tìm cách vượt biên sang Somali và 2 kẻ còn lại bị bắt ngay trong khuôn viên trường đại học.
Kể từ tháng 4/2013, phiến quân al-Shabaab đã giết hơn 400 người tại Kenya, bao gồm 67 người trong vụ tấn công trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi. 

Lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Liên minh châu Phi gồm cả quân Kenya đang chiến đấu chống al-Shabaab tại Somalia, đã bắt giữ nhiều phiến quân và tịch thu nhiều khí tài quân sự tại căn cứ của nhóm Hồi giáo ở Gondodowe từ tháng 8 năm ngoái.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG