Xả súng tấn công trường ĐH ở Kenya, 147 người thiệt mạng

Vụ xả súng xảy ra tại Đại học Garissa, miền Đông Kenya.
Vụ xả súng xảy ra tại Đại học Garissa, miền Đông Kenya.
TPO - Số người thiệt mạng trong vụ xả súng đẫm máu tấn công trường đại học ở miền Đông Kenya xảy ra sáng hôm qua (2/4) đã lên đến con số 147, giới chức nước này cho hay.

Các quan chức Kenya cho biết đã xác nhận có 147 người thiệt mạng. Lực lượng an ninh đã cứu được 587 sinh viên, trong đó có 79 người bị thương. 9 người bị thương nặng đã được đưa đến Narobi cấp cứu. Ngoài ra, vẫn còn hơn 150 sinh viên mất tích.

BBC đưa tin, sự việc xảy ra lúc 5 giờ sáng ngày 2/4, khoảng 10 đối tượng mặc quân phục đã xông vào trường đại học Garissa ở Garissa, cách thủ đô Narobi 370 km về phía Đông.

Chúng tiến hành xả súng và bắt cóc con tin trong khi các sinh viên đang cầu nguyện buổi sáng tại một đền thờ trong khuôn viên trường .

Xả súng tấn công trường ĐH ở Kenya, 147 người thiệt mạng ảnh 1

Cảnh sát đang tiến hành sơ tán các sinh viên.

Lực lượng phiến quân Al-Shabaab tại Somalia, giáp Kenya đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Nhóm Al-Shabab tuyên bố chúng tấn công để trả thù hoạt động quân sự của chính phủ Kenya tại căn cứ của nhóm này ở Somalia.

Ngay sau đó, một lệnh giới nghiêm được áp dụng ở các khu vực biên giới tiếp giáp giữa Kenya và Somalia, bao gồm Garissa, Wajir, Mandera và Tana.

Chính phủ xác nhận, kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ xả súng chính là Mohamed Kuno. Tên này là người đứng đầu các hoạt động chống Kenya của al-Shabab. Chính phủ đã đề nghị thưởng 217.000  USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về Mohamed Kuno.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và ra lệnh cho lực lượng cảnh sát nước này “ khẩn cấp” làm việc.

Ông cũng kêu gọi sự hợp tác của người dân với chính phủ: “Tôi mong mọi người giữ bình tĩnh và hợp tác để chúng ta có thể giải quyết vấn đề này. ”

Xả súng tấn công trường ĐH ở Kenya, 147 người thiệt mạng ảnh 2

Kẻ chủ mưu của vụ tấn công Mohamed Kuno đang bị truy nã.

Lãnh đạo các nước cũng lên án mạnh mẽ hành động của nhóm phiến quân Al-Shabab và hứa sẽ hỗ trợ hết sức cho Kenya.

Trong một thông cáo, Tổng thư ký Ban Ki-moon gọi đây là một “cuộc tấn công khủng bố” và cho biết Liên Hiệp Quốc đã sẵn sàng giúp Kenya “ngăn chặn chủ nghĩa bạo lực cực đoan.”

Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ hỗ trợ Kenya tiêu diệt “kẻ thù” sớm nhất có thể.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG