Hướng dẫn Luật Đất đai phải sát thực tế

Hướng dẫn Luật Đất đai phải sát thực tế
Sáng 7/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2014, ngành TNMT cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu. Tập trung vào ba giải pháp lớn là hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về TNMT; nâng cao năng lực xây dựng quy hoạch, kế hoạch và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm.

Thủ tướng chỉ đạo, Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, nhiệm vụ của các bộ, ngành là phải hoàn thiện năm Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật một cách kịp thời, sát với thực tế đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật. Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị định có sát với thực tế thì nhân dân mới ủng hộ, khiếu kiện về đất đai mới giảm.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Minh Quang, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 diễn ra hôm qua cho biết, năm 2013 toàn ngành đã tiếp hơn 3.600 lượt công dân với hơn 6.500 người, tiếp nhận hơn 8.000 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo. Riêng Bộ TN&MT đã tiếp gần 400 lượt công dân với trên 2.700 người , tiếp nhận hơn 4.000 lượt đơn thư khiếu nại tố cáo, trong đó 98% thuộc lĩnh vực đất đai.

MỚI - NÓNG