Hơn 15 triệu khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng

TPO - 9 tháng năm nay, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc, khẳng định vai trò đầu tàu trong phục hồi kinh tế - xã hội. Cả nước đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch lữ hành đạt 69.600 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm nay của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong bức tranh tăng trưởng chung. Nhờ chính sách thị thực thuận lợi, cùng các chiến dịch quảng bá, xúc tiến quốc tế được đẩy mạnh, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam tăng mạnh trên nhiều thị trường trọng điểm.

Tính đến hết tháng 9, Việt Nam đã chào đón hơn 15 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 9, lượng khách đạt 1,5 triệu lượt, tăng gần 20% so với năm trước.

Trong đó, đường hàng không vẫn giữ vai trò chủ lực, chiếm hơn 85% tổng lượng khách (tương đương 13,1 triệu lượt, tăng gần 22%). Khách đường bộ đạt 2,1 triệu lượt (tăng hơn 19%), còn đường biển ghi nhận 190.600 lượt, tăng hơn 15%. Sự tăng trưởng đồng đều trên cả ba tuyến đã tạo nền tảng vững chắc cho chuỗi dịch vụ du lịch - lưu trú - vận chuyển phát triển lan tỏa.

san-luong-khach-nuoc-ngoai-den-viet-nam.png
Khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2025 phân theo vùng lãnh thổ. Nguồn: BTC.

Sức bật từ thị trường khách quốc tế đã nhanh chóng phản ánh vào kết quả kinh doanh. Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng ước đạt 69.600 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ, nhờ sản phẩm mới, tour liên vùng và chương trình kích cầu hấp dẫn tại nhiều địa phương.

Một số điểm đến ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật gồm: TPHCM tăng hơn 24%; Hà Nội tăng gần 22%; Quảng Ninh tăng 20%; Đà Nẵng tăng 13%.

Song hành cùng lữ hành, dịch vụ lưu trú và ăn uống cũng khởi sắc với doanh thu 624.400 tỷ đồng, tăng gần 15%. Các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ, Hà Nội đều ghi nhận mức tăng hai chữ số - minh chứng cho sức hút của du lịch nội địa lẫn quốc tế.

1005quangnam-danang1-1722306145541-17223061461182059256563-1722397059914-17223970608931176372119.jpg
Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2025 ước đạt 69.600 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Ảnh: Báo Quảng Nam.

Ngoài ra, doanh thu nhóm dịch vụ khác đạt 534.100 tỷ đồng, tăng hơn 12%. Nhiều địa phương ghi dấu ấn như Huế tăng hơn 17%, Bắc Ninh hơn 17%, Hải Phòng hơn 14% và Cần Thơ gần 14%.

Những con số ấn tượng trên không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam sau đại dịch, mà còn khẳng định vai trò của ngành này như một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ và tiêu dùng nội địa. Trong bối cảnh toàn cầu còn nhiều biến động, sự bứt phá của du lịch - dịch vụ đang góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng GDP và củng cố niềm tin về đà phục hồi của nền kinh tế Việt Nam.

Năm nay, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ đón được 23 triệu du khách quốc tế. Đến năm 2026, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, có thể lượng du khách quốc tế đến Việt Nam trong 1 năm sẽ đạt mốc 25 triệu người...

Cùng chuyên mục

Sân bay Ả Rập trúng tên lửa: Cục Hàng không Liên bang Mỹ cảnh báo

Sân bay Ả Rập trúng tên lửa: Cục Hàng không Liên bang Mỹ cảnh báo

TPO - Trần nhà ga sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh, Ả-rập Xê-út đổ sập sau một vụ nổ. Ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cảnh báo các mối đe dọa có thể gây rủi ro cho máy bay ở mọi độ cao, bao gồm cả giai đoạn bay qua không phận, tiếp cận và khởi hành.

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad từ tháng 11

Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad từ tháng 11

Từ ngày 03/11/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội - Ahmedabad (Ấn Độ) với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng tàu bay Airbus A321. Đường bay mới đưa Ahmedabad trở thành điểm đến thứ 5 của Vietnam Airlines tại Ấn Độ, nâng tổng tần suất khai thác của Hãng tại thị trường này lên 25 chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Độc lạ quán cà phê ngập nước ở TPHCM

Độc lạ quán cà phê ngập nước ở TPHCM

TPO - Tại phường An Phú Đông, TPHCM, triều cường dâng cao ngang gối trở thành "đặc sản" khiến một quán cà phê ven sông bất ngờ nổi tiếng vài ngày qua. Theo dự báo, ngày 12/10, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch sẽ đạt đỉnh, khiến nhiều tuyến đường ven sông rơi vào cảnh ngập sâu.

Hồ Đồng Đò vắng vẻ sau các đợt cưỡng chế

Hồ Đồng Đò vắng vẻ sau các đợt cưỡng chế

Từng là điểm đến nghỉ dưỡng, cắm trại hút khách, khu vực hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Hà Nội nay trở nên vắng vẻ. Sau các đợt cưỡng chế, phá dỡ công trình vi phạm, một số cơ sở dịch vụ tạm dừng hoạt động do không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy...

Sun Group thắp sáng bầu trời Hà Nội bằng 'bản giao hưởng ánh sáng' mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sun Group thắp sáng bầu trời Hà Nội bằng 'bản giao hưởng ánh sáng' mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Đêm 10/10, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến những màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật do Tập đoàn Sun Group tài trợ tại 3 địa điểm: Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Hồ Văn Quán. Gần 7.000 đơn vị pháo hoa và giàn hỏa thuật đồng loạt bung nở đã mang đến một bữa tiệc thị giác mãn nhãn, viết tiếp những khoảnh khắc tự hào trong ngày hội lớn của Thủ đô.

Sôi nổi màn đua ghe ngo mini của 13 đội nam nữ

Sôi nổi màn đua ghe ngo mini của 13 đội nam nữ

TPO - Hòa trong không khí vui tươi của lễ Sene Dolta - lễ cúng ông bà truyền thống của đồng bào Khmer, giải đua ghe ngo mini với sự tham gia của 13 đội nam, nữ đến từ hai xã Tân Lộc và Hồ Thị Kỷ, Cà Mau diễn ra sôi nổi, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng.

Thu hồi 80 điểm kinh doanh ở bãi biển Nhật Lệ

Thu hồi 80 điểm kinh doanh ở bãi biển Nhật Lệ

TPO - Phường Đồng Hới, Quảng Trị thông báo thu hồi địa điểm kinh doanh của 80 hộ tại khu vực bãi biển Nhật Lệ sau khi hợp đồng hết hạn, nhằm trả lại không gian ven biển, chỉnh trang đô thị phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Trị 2027.

Sẽ có cáp treo ở đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng?

Sẽ có cáp treo ở đèo Mã Pì Lèng nổi tiếng?

TPO - Trong danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030, tỉnh Tuyên Quang đưa vào nội dung nghiên cứu cáp treo khu vực đèo Mã Pì Lèng - địa danh nổi tiếng gắn với hẻm vực Tu Sản và dòng sông Nho Quế.