Hơn 100 người thiệt mạng tại điểm du lịch nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn 100 người đã thiệt mạng do ngộ độc rượu lậu tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn bán và tiêu thụ rượu giả đang gia tăng.

Theo đài truyền hình NTV, từ đầu năm 2025 đến nay, ít nhất 70 người đã tử vong tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và 33 người khác thiệt mạng tại Thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, 230 trường hợp phải nhập viện, trong đó 40 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hơn 100 người thiệt mạng tại điểm du lịch nổi tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1

Giá rượu cao ở Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến một số người tiêu dùng và các cửa hàng, nhà hàng và quán bar phải phụ thuộc vào rượu lậu.

Nguyên nhân chính khiến rượu lậu tràn lan được cho là do giá các loại đồ uống có cồn tăng mạnh trong những năm gần đây. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ do đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Tổng thống Tayyip Erdogan lãnh đạo đã áp dụng mức thuế cao đối với các sản phẩm có cồn, khiến nhiều người tiêu dùng cũng như quán bar, nhà hàng chuyển sang sử dụng rượu lậu hoặc tự pha chế.

Vào ngày 3/1 vừa qua, chính phủ tiếp tục tăng thuế đối với rượu và thuốc lá, đẩy giá thành các sản phẩm này lên mức kỷ lục. Trong bối cảnh đó, rượu lậu đã trở thành lựa chọn của không ít người bất chấp những nguy cơ về sức khỏe.

Trước tình trạng ngộ độc rượu gia tăng, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường kiểm soát và trấn áp các hoạt động sản xuất, buôn bán rượu lậu. Theo NTV, lực lượng chức năng đã bắt giữ 13 nghi phạm tại thành phố Ankara và 11 người khác ở Istanbul; thu giữ 102 tấn methanol và ethanol tại Ankara cùng hơn 86.000 lít rượu lậu hoặc nhập lậu ở Istanbul.

Tháng trước, chính quyền Istanbul tuyên bố đã áp dụng các biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn rượu giả, bao gồm lắp đặt camera giám sát tại các cửa hàng kinh doanh rượu, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh của những cơ sở vi phạm, đồng thời tăng cường thanh tra định kỳ.

Tình trạng ngộ độc rượu methanol không chỉ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ mà còn là vấn đề đáng lo ngại trên toàn cầu. Cuối năm 2024, 6 du khách đã tử vong tại Lào sau khi uống phải rượu nghi nhiễm methanol.

Trong số các nạn nhân có luật sư người Anh Simone White (28 tuổi), 2 người Đan Mạch, 2 người Úc và một công dân Mỹ. Tất cả đều nhập viện với triệu chứng ngộ độc nghiêm trọng sau khi sử dụng rượu miễn phí tại khu du lịch Vang Vieng, Lào.

Các chuyên gia cảnh báo, rượu tự nấu, đặc biệt phổ biến ở khu vực Đông Nam Á, có thể chứa hàm lượng methanol cao do quá trình chưng cất kém kiểm soát. Ngoài ra, methanol còn có thể bị cố tình sử dụng để thay thế ethanol nhằm giảm chi phí, biến nó thành loại rượu giả nguy hiểm đến tính mạng.

Trước thực trạng này, giới chức y tế kêu gọi người dân hết sức thận trọng khi tiêu thụ rượu, đặc biệt là các loại rượu không rõ nguồn gốc hoặc có giá rẻ bất thường.

MỚI - NÓNG
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
TPO - Sáng 18/3, đoàn đại biểu cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đã có chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.
Sức mạnh giúp Việt Nam đương đầu và chiến thắng cỗ máy chiến tranh khổng lồ
Sức mạnh giúp Việt Nam đương đầu và chiến thắng cỗ máy chiến tranh khổng lồ
TPO - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân Việt Nam phải đương đầu với cỗ máy chiến tranh khổng lồ, đối chọi với đối phương có tiềm lực quân sự hùng mạnh và giàu có nhất thế giới. Sức mạnh chính trị, tinh thần là nhân tố cơ bản, hàng đầu, quyết định để Việt Nam giành thắng lợi cuối cùng.