Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ

TPO - Trong khuôn khổ Chương trình giao lưu Văn hóa – Thương mại Việt Nam – Nhật Bản năm 2019 ở Cần Thơ, sáng 01/12 đã diễn ra giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ (Can Tho Heritage Marathon) thu hút hơn 1.200 vận động viên tham gia, trong đó có PV báo Tiền Phong.
Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 1

Giải chạy thu hút hơn 1.200 vận động viên tham gia.

Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức ở Cần Thơ, với sự tham gia của 1.223 vận động viên (VĐV), chạy theo 3 cự ly 21km (198 VĐV), 10km (218 VĐV) và 5km (810 VĐV).

Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 2

Các VĐV xuất phát từ công viên Lữu Hữu Phước và chặng đường qua những điểm du lịch tiêu biểu của thành phố Cần Thơ như bến Ninh Kiều, trường Châu Văn Liêm, chợ nổi Cái Răng… và trở về công viên Lưu Hữu Phước.  

Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 3 Thông điệp từ các vận động viên, họ cũng tự mình nhặt rác, vỏ chai trên đường chạy.
Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 4

Phát biểu tại buỗi trao giải, ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết giải có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, phát triển du lịch…

Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 5 Về đích. 
Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 6

Một nữ vận động viên là PV báo Cần Thơ về đích.  

Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 7 Người đẹp Huỳnh Thúy Vy (vừa đăng quang tại cuộc thi Người đẹp du lịch Tây Đô) và ông Nguyễn Khánh Tùng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm Cần Thơ.  
Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 8

Vận động viên Phạm Tuyên (PV báo Tiền Phong) về đích ở cự ly 21km nam. 

Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 9

Một thông điệp khác của các vận động viên.

Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 10

Kết quả chung cuộc, VĐV Hoàng Nguyên Thanh về nhất ở cự ly 21km nam với thời gian 1 giờ 14 phút 28 giây; về nhì là VĐV Lê Tấn Hi với thời gian 1 giờ 16 phút 33 giây và thứ ba là VĐV Ngô Đăng Thanh với thời gian 1 giờ 17 phút 33 giây.

Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 11 Ông Trương Quang Hoài Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tham gia ở cự ly 21km. "Chúng tôi là nhóm về cuối vì còn nhặt rác, chạy không chỉ là rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần bảo vệ môi trường... Đó cũng là một trong những thông điệp muốn gửi tới mọi người qua giải chạy này" - ông Nam chia sẻ với PV Tiền Phong sau khi về đích.

Ở cự ly 21km nữ, VĐV Nông Thị Hương về nhất vời thời gian 1 giờ 34 phút 04 giây; nhì là VĐV Phạm Thị Thúy Hạnh với thời gian 1 giờ 39 phút 44 giây và thứ ba là VĐV Nguyễn Thị Tiểu Phương với thời gian 1 giờ 52 phút 52 giây.

Với cự ly 10km, về nhất nam là VĐV Lê Hữu Lộc với thời gian 33 phút 51 giây; về nhất nữ là VĐV Nguyễn Thị Thùy Dương với thời gian 41 phút 39 giây. VĐV Trương Hữu về nhất ở cự ly 5km nam và VĐV Đoàn Thị Hiền về nhất ở cự ly 5km nữ.
Hơn 1.200 người tham gia giải chạy bộ Marathon Quốc tế di sản Cần Thơ ảnh 12 Ban tổ chức, đại biểu cùng các vận động viên đạt giải. Ảnh: Cảnh Kỳ
MỚI - NÓNG