Vụ bé 8 tuổi suýt bỏ mạng vì học thắt cổ và hồi chuông hiểm họa từ YouTube

TPO - Sự việc bé trai gần 8 tuổi ở huyện Nhà Bè, TP.HCM nhập viện trong tình trạng hôn mê vì làm theo trò thắt cổ nhưng vẫn thở được trên YouTube đang gióng thêm hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa khôn lường từ mạng xã hội này.

Cụ thể, theo thông tin từ bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) thì mới đây, đơn vị này có tiếp nhận trường hợp một bé trai nhập viện trong tình trạng hôn mê, môi tím, tiêu không tự chủ. Thậm chí bệnh nhi có chấm xuất huyết 2 mắt, điểm tri giác còn 3-4/15 khi đến bệnh viện và các sĩ phải tiến hành cho bé thở mát, chống phù não và dùng thuốc kháng sinh.

Khi tỉnh lại, bé kể rằng mình học theo trò ảo thuật trên Youtube, trong đó hướng dẫn cách thắt cổ, song nhân vật trên clip vẫn thở, vẫn sống được nên làm theo.

Vụ bé 8 tuổi suýt bỏ mạng vì học thắt cổ và hồi chuông hiểm họa từ YouTube ảnh 1 Bé trai được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2 sau khi học cách "thắt cổ" trên YouTube ( Ảnh: C.T).

Thông tin thêm với Tuổi trẻ, bác sĩ Huỳnh Thị Diễm Kiều, phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bệnh viện cũng từng tiếp nhận một cháu bé bị đứt mạch máu vì bắt chước hành động của siêu nhân nhện trên YouTube bằng cách đập tay mạnh vào kính.

Tuy nhiên, trường hợp của bé trai trên không phải là minh chứng đầu tiên về những hiểm họa đang tồn tại trên YouTube. Bởi vào hồi tháng 3 năm nay, cộng đồng phụ huynh tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới cũng từng tỏ ra lo lắng khi cho rằng YouTube xuất hiện nhiều video có nội dung độc hại, hướng dẫn trẻ em tự sát, điển hình thử thách Momo (Momo challenge).

Theo đó, khi trẻ em xem video trên Youtube Kids có thể liên lạc với Momo, một phụ nữ có hình dáng quái dị với đầu người, mình gà, tóc đen, mắt lồi. Nhân vật này sẽ thao túng trẻ và khiến chúng thực hiện những thử thách đáng sợ, kết thúc bằng việc tử tự và đăng tải các video về quá trình đó lên mạng.

Vụ bé 8 tuổi suýt bỏ mạng vì học thắt cổ và hồi chuông hiểm họa từ YouTube ảnh 2 Quái vật Momo và Peppa Pig.

Liên tiếp các trường hợp được ghi nhận do ảnh hưởng của "thử thách Momo" như ở Anh đã có trường hợp một bé gái 5 tuổi tự cắt tóc mình vì nghe theo lời "dạy" của video, cậu bé khác bị hoảng loạn không dám rời mẹ vì nói rằng “Momo” doạ sẽ giết cả nhà. Hay bà mẹ ở Florida (Mỹ) phát hiện ra đoạn clip ngắn, hướng dẫn cách trẻ tự sát tại nhà.

Không chỉ nguy hiểm với trẻ nhỏ mà YouTube cũng ẩn chứa những điều nguy hại đối với độ tuổi vị thành niên khi một thiếu nữ 14 tuổi người Trung Quốc bị tử vong và một người bạn khác bị bỏng nặng vì học theo cách nấu ăn được hướng dẫn trên YouTube vào cuối tháng 9 vừa qua.

Vụ bé 8 tuổi suýt bỏ mạng vì học thắt cổ và hồi chuông hiểm họa từ YouTube ảnh 3 Cô bé Tiểu Chu bị bỏng nặng ở mặt và tay khi thực hiện theo video làm bỏng ngô của YouTuber nổi tiếng trong khi người bạn của em đã qua đời.

Có thể thấy nhiều năm trở lại đây, những video mang tính tiêu cực đã xâm nhập vào Youtube dành cho trẻ em; nó cho phép những kẻ xấu đưa các video nguy hại vào danh sách phát hoặc xen kẽ trong các clip giải trí thông dụng. Điển hình là các video dạy cách tra tấn ảo, làm ảo thuật ảo hoặc hướng dẫn trẻ tự tử mà không chết trong các clip hoạt hình mà trẻ yêu thích như Peppa Pig, công chúa Elsa, người Nhện,…

Mặc dù những năm qua, YouTube liên tục đầu tư cả về con người lẫn công nghệ như sử dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm duyệt nội dung video trên nền tảng của mình nhưng những đầu tư này dường như vẫn chưa đem lại hiệu quả như mong đợi bởi minh chứng là trẻ vẫn liên tục gặp nguy hiểm vì mạng xã hội này như đã nói ở trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.