Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh và nhiều sao Việt vướng kiện tụng

TPO - Trong khi nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị tòa án tuyên phạt 50 triệu về tội đánh bạc thì phiên tòa xử vụ kiện giữa nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân (35 tuổi) và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị hoãn.

Hồng Tơ

Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh và nhiều sao Việt vướng kiện tụng ảnh 1  

Mới đây, nghệ sĩ hài Hồng Tơ đã bị TAND TPHCM tuyên phạt 50 triệu đồng về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, ngày 17/4, Công an quận Tân Phú (TP. HCM) bắt quả tang nghệ sĩ này cùng 5 người khác đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm, đồng thời là nhà của nam nghệ sĩ nằm trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Ngày 24/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với Hồng Tơ. Cảnh sát nhận định hành vi của nam danh hài không gây nguy hiểm cho xã hội, ông có địa chỉ cư trú rõ ràng và chưa có tiền án, tiền sự. Do đó, cơ quan điều tra cho phép nam danh hài được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú và phải có mặt làm việc khi được cảnh sát triệu tập.

Hồng Tơ sinh năm 1963, sớm theo con đường nghệ thuật và xuất thân là nghệ sĩ cải lương. Ông được khán giả biết đến qua các vai diễn trong các vở cải lương như Lý trưởng vở “Hòn Vọng Phu, ông bầu và Xuyên vở “Bàn thờ tổ một cô đào”, Mã Nàm vở “Tình yêu và tướng cướp” rồi bước sang đóng tấu hài, diễn viên điện ảnh.Trong giới nghệ sĩ, Hồng Tơ được biết đến là người mê cờ bạc. Ông từng là đại gia nhưng cuộc đời nam nghệ sĩ có giai đoạn lâm vào nợ nần, bị giang hồ truy sát vì dính đến cờ bạc.

Đàm Vĩnh Hưng

Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh và nhiều sao Việt vướng kiện tụng ảnh 2  

Cũng mới đây, TAND quận 10 (TP.HCM) đã quyết định hoãn phiên tòa xử vụ kiện giữa nhạc sĩ Nguyễn Trường Nhân (35 tuổi) và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng (tức Huỳnh Minh Hưng).

Theo đó, trong đơn nộp tòa từ năm 2013, nhạc sĩ Trường Nhân cho biết mình là tác giả, đồng thời là chủ sở hữu album Vị Ngọt gồm 8 bài hát, bao gồm ca khúc Chút Tình Phai nằm trong tuyển tập đã được Cục bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả từ năm 2006. Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng đã và đang sử dụng bài hát Chút Tình Phai để công diễn, phân phối tác phẩm trên thị trường mà không được sự đồng ý của ông.

Đồng thời, Trường Nhân cũng cho biết Mr Đàm cũng không hề trả tiền nhuận bút, thù lao hay quyền lợi vật chất khác cho nam nhạc sĩ theo quy định của pháp luật mặc dù ông đã nhiều lần liên hệ, nhắc nhở nam ca sĩ.

Do đó, nhạc sĩ Trường Nhân yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng phải đăng cải chính công khai trên 4 tờ báo với nội dung xin lỗi tác giả về việc sử dụng bài hát khi chưa được cho phép; bồi thường 300 triệu đồng (mới đây đã giảm xuống còn 150 triệu đồng) - khoản chi phí liên quan việc khai thác tác phẩm nhằm kinh doanh có thu lợi nhuận mà không trả phí bản quyền, cũng như các chi phí về khai thác tác phẩm.

Trương Hồ Phương Nga

Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh và nhiều sao Việt vướng kiện tụng ảnh 3  

Vào cuối tháng 8 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về hành vi “vu khống” đối với ông Cao Toàn Mỹ (41 tuổi, Giám đốc Công ty Vina Cyber, ngụ Q.3, TP.HCM), theo đơn tố cáo của Trương Hồ Phương Nga (Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) và bạn thân là Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi); quan điểm này của Công an TP HCM đã được VKS cùng cấp thống nhất ngày 30/8.

Ngày 1/4/2014, ông Mỹ tố cáo Phương Nga và Thùy Dung vay tiền để kinh doanh spa nhưng không trả. Hơn một tháng sau, Phương Nga tố cáo ông Mỹ vu khống vì cho rằng đại gia đã tặng mình 16,5 tỷ đồng và sau một thời gian cô đã trả lại số tiền này.

Trước khi bị bắt, Phương Nga là một trong những gương mặt khá quen thuộc trong showbiz Việt với nhiều vai trò như MC, diễn viên, mẫu ảnh và là người viết lời cho một số bản hit đình đám, được nhiều người hâm mộ khen ngợi là xinh đẹp và đa tài.

Noo Phước Thịnh

Đàm Vĩnh Hưng, Noo Phước Thịnh và nhiều sao Việt vướng kiện tụng ảnh 4  

Vào đầu tháng 10 năm 2018, TAND TP.HCM đã thụ lý đơn kiện của nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Zack Hemsey (sinh năm 1983, quốc tịch Mỹ) cáo buộc ca sĩ Noo Phước Thịnh đã vi phạm bản quyền khi sử dụng trái phép ca khúc The Way của anh để cho vào MV ca nhạc "Chạm khẽ tim anh một chút" thôi phát hành cùng lưu trữ trên mạng internet.

Zack Hemsey khẳng định Noo Phước Thịnh đã sử dụng tác phẩm của anh một cách trái phép để dùng vào mục đích thương mại khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu, do đó Zack Hemsey yêu cầu nam ca sĩ bồi thường 850 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2017, MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" của Noo Phước Thịnh bất ngờ biến mất khỏi Youtube vì bị tố vi phạm bản quyền âm nhạc. Sau đó 2 tuần, phiên bản mới của MV này đã xuất hiện trở lại trên trang Youtube của nam ca sĩ.

Chia sẻ với truyền thông thời điểm đó, phía Noo Phước Thịnh cho biết muốn hòa giải vụ vi phạm bản quyền nhưng không thành.

Đến nay vụ việc vẫn chưa có diễn biến mới.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG