TPO - Ngày 13/10, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres có cuộc tiếp Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ).
TPO - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper cho biết, gần 20 năm trước, ông từng làm việc ở Việt Nam. Khi trở lại với vai trò Đại sứ, các đối tác thường hỏi ông về tình hình ở Việt Nam hiện nay khác như thế nào so với trước đây.
TPO - Việc trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền, cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong hệ thống Liên Hợp Quốc (LHQ) trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam
Ngày 11/10 (theo giờ New York, đêm 11/10 theo giờ Hà Nội), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) khóa 77 đã tiến hành bỏ phiếu bầu các thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) nhiệm kỳ 2023-2025. Việt Nam lần thứ hai trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.
TPO - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ mong muốn bạn bè quốc tế sẽ ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025, để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho công việc của Liên Hợp Quốc (LHQ) trong một sứ mệnh quan trọng là bảo đảm và thúc đẩy quyền con người.
TPO - Trước việc một số tổ chức đưa ra những cáo buộc đối với tình hình nhân quyền của Việt Nam và việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đại diện Bộ Ngoại giao tuyên bố đó là những nội dung sai sự thật và định kiến.
TPO - Ngày 11/4, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố lên án việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, gọi đây là “hành động vô lý” do Mỹ và phương Tây dẫn dắt nhằm duy trì bá chủ chính trị.
TPO - Ngày 7/4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) tiếp tục tổ chức phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 về tình hình Ukraine để xem xét dự thảo nghị quyết về việc đình chỉ tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ của Nga.
TPO - Ngày 7/4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền vì những cáo buộc ở Ukraine. Mátxcơva lập tức thông báo rút khỏi cơ quan này.
TPO - Quyết định được ra sau cuộc bỏ phiếu ngày 7/4 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, liên quan đến việc Ukraine cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho thực trạng ở Bucha.
TPO - Ngày 12/2, Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp quốc nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi các lãnh đạo quân đội ở Myanmar ngay lập tức thả bà Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo chính phủ dân sự khác bị bắt giữ sau cuộc đảo chính, nhưng tuyên bố có lời lẽ mềm mỏng hơn so với dự thảo ban đầu vì ý kiến của Trung Quốc và Nga.
TP - Ngày 27-2, khóa họp lần thứ 19 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (HĐNQ LHQ) khai mạc Thụy Sĩ với sự tham gia của hơn 80 bộ trưởng cùng nhiều quan chức cấp cao từ các quốc gia thành viên và đại diện các tổ chức quốc tế.