Hội đồng Nhân quyền đình chỉ tư cách thành viên của Nga, Mátxcơva lập tức rút

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/4, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền vì những cáo buộc ở Ukraine. Mátxcơva lập tức thông báo rút khỏi cơ quan này.
Hội đồng Nhân quyền đình chỉ tư cách thành viên của Nga, Mátxcơva lập tức rút ảnh 1

Đại sứ Ukraine tại LHQ phát biểu trước Đại hội đồng ngày 7/4 . (Ảnh: Reuters)

Cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng LHQ dẫn đến kết quả 93 phiếu ủng hộ, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Cần 2/3 số phiếu ủng hộ để đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền gồm 47 thành viên, trụ sở tại Geneva.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Phó Đại sứ Nga Gennady Kuzmin tuyên bố đây là “bước đi bất hợp pháp và mang động cơ chính trị”, sau đó thông báo rằng Nga quyết định rút khỏi hội đồng này.

“Bạn không thể nộp đơn từ chức sau khi bạn bị sa thải”, Đại sứ Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya nói với báo chí.

Nga trong năm thứ 2 của nhiệm kỳ 3 năm tại Hội đồng. Theo nghị quyết ngày 7/4, Đại hội đồng LHQ sau đó có thể quyết định việc ngừng đình chỉ, nhưng điều đó sẽ không xảy ra sau khi Nga đã rút, giống như cách Mỹ đã làm hồi năm 2018 vì cho rằng cơ quan này bất công với Israel và thiếu cải cách. Năm ngoái, Mỹ được bầu lại vào hội đồng.

Việc đình chỉ hiếm khi xảy ra. Libya bị đình chỉ năm 2011 vì sử dụng bạo lực với những người biểu tình phản đối nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi hồi đó.

Hội đồng Nhân quyền không thể đưa ra những quyết định mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng những quyết định của cơ quan này mang thông điệp chính trị quan trọng, và cũng được quyền tiến hành điều tra.

Nghị quyết ngày 7/4 là nghị quyết thứ 3 được Đại hội đồng LHQ gồm 193 quốc gia thông qua kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2.

Sau 2 lần bỏ phiếu trắng, Trung Quốc lần này phản đối nghị quyết chống lại Nga.

“Bước đi vội vàng tại Đại hội đồng LHQ sẽ buộc các quốc gia phải chọn bên, vì thế càng gây thêm chia rẽ giữa các quốc gia thành viên và khiến đối đầu giữa các bên liên quan căng thẳng hơn, giống như đổ thêm dầu vào lửa”, Đại sứ Trung Quốc Trương Quân nói trước phiên bỏ phiếu.

Nga cảnh báo rằng những bước bỏ phiếu thuận hoặc phiếu trắng lần này sẽ bị coi là “cử chỉ không thân thiện”, sẽ có hậu quả cho quan hệ song phương, Reuters đưa tin.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Sky News ngày 7/4, Phát ngôn viện Điện Kremlin bày tỏ lấy làm tiếc về đỉnh chỉ tư cách thành viên của Nga.

“Chúng tôi rất tiếc về điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình bằng mọi cách hợp pháp có thể”, ông Peskov nói.

Theo Reuters, Tass
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.