Triều Tiên lên án việc đình chỉ Nga ở Hội đồng Nhân quyền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 11/4, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố lên án việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, gọi đây là “hành động vô lý” do Mỹ và phương Tây dẫn dắt nhằm duy trì bá chủ chính trị.
Triều Tiên lên án việc đình chỉ Nga ở Hội đồng Nhân quyền ảnh 1

Người dân mang đồ rời khỏi thành phố Mariupol của Ukraine ngày 10/4. (Ảnh: Reuters)

Nghị quyết về việc đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền nhận được 93 phiếu ủng hộ, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng, khiến Nga lập tức tuyên bố rút khỏi cơ quan này.

“Những gì Mỹ đang theo đuổi là cô lập các quốc gia độc lập, thách thức họ trên trường quốc tế, nhằm duy trì trật tự bá quyền trái phép và vô nhân đạo do Mỹ đi đầu”, hãng thông tấn KCNA dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên.

Nhấn mạnh rằng Bình Nhưỡng phản đối nghị quyết “tiêu chuẩn kép”, tuyên bố kêu gọi các tổ chức quốc tế không nên bị “lợi dụng” làm công cụ để Mỹ gây áp lực chính trị lên các quốc gia khác.

Triều Tiên nhiều lần lên tiếng ủng hộ Nga từ khi Mátxcơva mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Triều Tiên bế tắc và Bình Nhưỡng thực hiện hàng loạt vụ phóng thử tên lửa từ đầu năm nay.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG