Triều Tiên nói Mỹ phải chịu trách nhiệm về xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên cho rằng Mỹ và phương Tây đã “làm xói mòn môi trường an ninh của châu Âu một cách có hệ thống bằng việc nỗ lực triển khai hệ thống vũ khí tấn công, theo đuổi chính sách mở rộng về phía Đông" bất chấp sự phản đối của Nga.

“Nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng hiện tại ở Ukraine nằm ở chính sách bá quyền của Mỹ và phương Tây”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố ngày 28/2.

Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh Washington đang cùng đồng minh và đối tác áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề lên Mátxcơva, bao gồm cả việc cô lập Nga khỏi hệ thống tài chính toàn cầu để trả đũa việc Nga đưa quân vào Ukraine.

Cơ quan ngoại giao Triều Tiên cho rằng Mỹ và phương Tây đã “làm xói mòn môi trường an ninh của châu Âu một cách có hệ thống bằng việc nỗ lực triển khai hệ thống vũ khí tấn công, theo đuổi chính sách mở rộng về phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, bất chấp “những yêu cầu đảm bảo an ninh hợp lý và hợp pháp của Nga”.

Phía Triều Tiên cũng chỉ trích “chính sách đơn phương và nước đôi của Mỹ”, đồng thời gợi nhắc đến những chiến dịch quân sự của phương Tây ở Afghanistan, Libya, Iraq.

Trước đó, Triều Tiên từng nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng áp đặt “tiêu chuẩn kép” và “chính sách thù địch” chống lại Bình Nhưỡng, đặc biệt là khi quá trình đàm phán giữa hai nước không đạt được kết quả như mong đợi.

Giữa tháng 12 năm ngoái, Nga gửi hai dự thảo đề xuất an ninh tới Mỹ và NATO, kêu gọi NATO cam kết không mở rộng thêm về phía Đông, không chấp thuận nguyện vọng gia nhập khối của Ukraine, và sẽ không tiến hành bất cứ hoạt động quân sự chung nào ở Ukraine cũng như các quốc gia Đông Âu khác.

Cuối tháng 1, Mỹ gửi thư phản hồi, nhưng các đề xuất của Nga đều bị Washington từ chối và phớt lờ.

Theo Tass, Yonhap
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.