Ukraine miễn thị thực cho người nước ngoài muốn tham chiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố những người muốn đến quốc gia này chiến đấu có thể nhập cảnh mà không cần thị thực bắt đầu từ ngày 1/3. 

Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/2 ban hành quyết định số 82 với nội dung thiết lập chế độ miễn thị thực cho người nước ngoài trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp.

Theo quyết định này, những người nước ngoài muốn đến Ukraine tham gia Quân đoàn Quốc tế chiến đấu chống lại Nga có thể nhập cảnh mà không cần thị thực bắt đầu từ ngày 1/3.

Quyết định này không áp dụng với công dân Nga, nghĩa là bất kỳ công dân Nga nào muốn đứng về phía Kiev trong cuộc xung đột đều không được hoan nghênh.

Ngày 27/2, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố thành lập Quân đoàn Phòng thủ Quốc tế - một đơn vị riêng biệt để người nước ngoài có thể gia nhập và cùng quân đội Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng Nga.

Ngay sau đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo công dân nước này được phép tham gia lực lượng quân sự quốc tế của Ukraine vì “đó là quyền lựa chọn của mỗi người”. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng cho biết bà “hoàn toàn ủng hộ" nếu công dân Anh muốn sát cánh cùng quân đội Ukraine.

Mátxcơva bắt đầu đưa quân xuống nước láng giềng vào ngày 24/2, trong một chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga tuyên bố là nhằm “phi quân sự hoá” Ukraine.

Chiến dịch của Nga vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các nước phương Tây bao gồm Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU)… Các quốc gia này đứng về phía Ukraine và đưa ra hàng loạt biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Họ cũng cam kết sẽ hỗ trợ Ukraine dưới hình thức cung cấp vũ khí, đạn dược nhưng không điều quân đến nước này.

Theo RT
MỚI - NÓNG