Đan Mạch tuyên bố cho phép công dân tham gia chiến đấu ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đan Mạch tiết lộ sẽ cho phép công dân nước này tham gia lực lượng quân sự quốc tế mà Kiev có kế hoạch thành lập để hỗ trợ quân đội của mình trong cuộc xung đột với Nga.

“Đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Điều này áp dụng cho tất cả những công dân Ukraine sống ở Đan Mạch, cũng như những người khác nếu họ nghĩ rằng mình có thể tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột”, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phát biểu trong cuộc họp báo hôm 27/2.

“Về cơ bản, không gì có thể ngăn cản một người muốn tham gia chiến đấu theo phe Ukraine”, bà Frederiksen nói thêm

Trước đó, nữ thủ tướng đã tham gia một cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Mátxcơva trước Đại sứ quán Nga ở Copenhagen. Tại đây, bà Frederiksen nói với đám đông rằng “tất cả các bạn và toàn bộ châu Âu đang bị Nga đe doạ”.

Tuyên bố mới nhất của Thủ tướng Đan Mạch được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố thành lập Quân đoàn Phòng thủ Quốc tế để người nước ngoài có thể gia nhập và cùng quân đội Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng của Nga.

Thủ tướng Đan Mạch không phải là người đầu tiên ủng hộ ý tưởng này. Ngoại trưởng Anh Liz Truss cũng cho biết bà sẽ “hoàn toàn” ủng hộ nếu công dân nước này muốn ghi danh tham gia chiến đấu theo phe Ukraine.

“Tôi ủng hộ điều đó. Tất nhiên, đó là điều mà mọi người có thể tự quyết định ”, bà Truss nói trên BBC, đồng thời khẳng định Ukraine đang chiến đấu vì “tự do và dân chủ” cho “toàn bộ châu Âu”.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine - Dmytro Kuleba thông báo tình nguyện viên nước ngoài nên liên hệ với các cơ quan ngoại giao của Ukraine tại nước sở tại nếu muốn tham gia quân đoàn quốc tế của Kiev.

Ngày 24/2, Mátxcơva phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm “phi quân sự hóa” và “phi phát xít hóa” Ukraine, theo Điện Kremlin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là “cuộc chiến chống lại châu Âu”, kêu gọi mọi người sẵn sàng tham gia chiến đấu để “sát cánh” với người Ukraine.

Các quốc gia phương Tây đã đáp trả hoạt động của Nga bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Mátxcơva và cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Theo RT
MỚI - NÓNG