Tổng thống Belarus: Các lệnh trừng phạt của phương Tây đẩy Nga vào Thế chiến thứ ba

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tối 27/2 (giờ địa phương) cho rằng, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đang đẩy Điện Kremlin vào Thế chiến thứ ba, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt lực lượng răn đe hạt nhân của mình trong tình trạng báo động, Online Mail đưa tin.

Tổng thống Lukashenko nói: “Bây giờ có rất nhiều lời bàn chống lại lĩnh vực ngân hàng, khí đốt, dầu mỏ, SWIFT (hệ thống thanh toán toàn cầu). Chúng (các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga) còn tồi tệ hơn cả chiến tranh. Điều này đang đẩy Nga vào một cuộc Chiến tranh thế giới thứ ba. Chúng ta cần phải kiềm chế để không gặp rắc rối, bởi vì chiến tranh hạt nhân là dấu chấm hết cho mọi thứ”.

Bình luận của Tổng thống Belarus được đưa ra khi Ukraine và Nga đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình ở biên giới Belarus sáng 28/2 (giờ địa phương), mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông không tự tin về một giải pháp tích cực. Ông Zelensky nói sẽ cố gắng vì người dân và tham gia quá trình đàm phán.

“Tôi không thực sự tin tưởng vào kết quả của cuộc gặp này, nhưng hãy để họ cố gắng, để sau này không một công dân Ukraine nào cho rằng tôi, với tư cách là tổng thống, đã không cố gắng ngăn chặn chiến tranh”, ông Zelensky nói. Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hai phái đoàn Ukraine và Nga sẽ gặp nhau gần sông Pripyat, phía bắc Chernobyl mà không cần điều kiện tiên quyết.

Tổng thống Belarus: Các lệnh trừng phạt của phương Tây đẩy Nga vào Thế chiến thứ ba ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tham dự một cuộc họp báo tại trụ sở Ủy ban châu Âu (EU) ở Brussels hôm 27/2. Bà nói EU muốn Ukraine gia nhập khối này. Ảnh: Getty Images.

Phương Tây gia tăng trừng phạt Nga

Tối 27/2, Liên minh ​​châu Âu (EU) công bố một gói trừng phạt mới chống lại chế độ của ông Putin - đóng cửa không phận đối với tất cả các máy bay Nga và cấm hai cơ quan báo chí mà EU cho rằng tuyên truyền cho Điện Kremlin là Russia TodaySputnik. Đáp lại các biện pháp trừng phạt này, hãng hàng không Nga Aeroflot cho biết họ sẽ đình chỉ tất cả các chuyến bay đến châu Âu.

Hôm nay (28/2), Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố, các lệnh cấm đi lại cùng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin và các thành viên cấp cao trong chính phủ của ông hiện đã có hiệu lực, CNN đưa tin.

“Từ nửa đêm qua, các lệnh trừng phạt tài chính và lệnh cấm đi lại có mục tiêu của Úc đã có hiệu lực đối với Tổng thống Nga và các thành viên thường trực còn lại của Hội đồng An ninh Nga gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu, Thủ tướng Mikhail Mishustin và Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev”, Văn phòng Thủ tướng Úc thông báo.

Chính phủ Úc cũng đã cam kết cung cấp vũ khí sát thương và phi sát thương, vật tư y tế và tài chính để hỗ trợ Ukraine, cũng như đóng góp 3 triệu USD vào Quỹ Ủy thác của NATO cho Ukraine.

Tổng thống Belarus: Các lệnh trừng phạt của phương Tây đẩy Nga vào Thế chiến thứ ba ảnh 2

Hình ảnh vệ tinh Maxar cho thấy tổng quan về thiệt hại do các cuộc không kích gần đây và các cuộc giao tranh ác liệt gây ra trong và xung quanh sân bay Antonov tại Gostomel, phía tây bắc Kiev của Ukraine. Ảnh: Maxar.

Chính phủ Úc trước đây chỉ cam kết gửi vũ khí không sát thương đến Ukraine. Úc hiện đã trừng phạt hơn 350 cá nhân Nga cùng 13 cá nhân và tổ chức của Belarus, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin, từ khi Nga tấn công Ukraine ngày 24/2.

Bộ Y tế Ukraine hôm 27/2 thông báo, 352 dân thường, trong đó có 14 trẻ em, đã thiệt mạng kể từ khi Nga tấn công Ukraine hôm 24/2. Ngoài ra, 1.684 người, bao gồm 116 trẻ em, đã bị thương.

MỚI - NÓNG