Nga - Ukraine đàm phán tại biên giới Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Các chính trị gia đã đồng ý rằng phái đoàn Ukraine sẽ gặp phái đoàn Nga mà không có điều kiện tiên quyết ở biên giới Ukraine-Belarus, gần sông Pripyat”, Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ngày 27/2.

Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko đã nhận trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các máy bay, trực thăng và tên lửa đóng trên lãnh thổ Belarus sẽ ở trên mặt đất trong suốt chuyến đi, cuộc gặp và trở về của phái đoàn Ukraine, Văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo.

Các hãng thông tấn nhà nước Nga cũng đưa tin hôm 27/2 rằng, một phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Ukraine đã xác nhận họ sẽ gặp một phái đoàn Nga tại vùng Gomel của Belarus, nhưng không cung cấp chi tiết về việc ai sẽ đại diện cho phía Ukraine.

Khi các nhà lãnh đạo Ukraine và Nga đồng ý gặp nhau tại biên giới Belarus, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield nói rằng, Mỹ sẽ “trông đợi kết quả của cuộc gặp”. “Chúng tôi luôn chỉ ra rằng chúng tôi muốn tìm một giải pháp ngoại giao và Nga đã chọn đối đầu. Nỗ lực ngoại giao này là một nỗ lực nữa để đưa người Nga vào bàn đàm phán”, Đại sứ Tomas-Greenfield nói với CNN ngày 27/2.

Bà Thomas-Greenfield không đưa ra câu trả lời trực tiếp khi được hỏi liệu Mỹ có cảm thấy rằng đây là một nỗ lực thiện chí của Nga hay không. "Chúng ta hãy chờ xem”, bà nói.

Nga - Ukraine đàm phán tại biên giới Belarus ảnh 1

Văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko gọi điện cho Tổng thống Ukraine hôm 27/2. Ảnh: TASS.

Canada đóng cửa không phận với máy bay Nga

Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Canada, Omar Alghabra, không phận của Canada bị đóng cửa đối với tất cả các nhà khai thác máy bay Nga.

“Có hiệu lực ngay lập tức, không phận của Canada bị đóng cửa đối với tất cả các nhà khai thác máy bay Nga. Chúng tôi sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công vô cớ chống lại Ukraine ”, ông Alghabra phát biểu ngày 27/2.

Canada cùng với một số quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, Ý và Pháp, đã tuyên bố đóng cửa không phận của mình đối với các máy bay và hãng hàng không của Nga.

Nga - Ukraine đàm phán tại biên giới Belarus ảnh 2

Một chiếc xe tăng của Nga bốc cháy ở thành phố Sumy của Ukraine. Ảnh: SWNS.

MỚI - NÓNG