Tổng thống Ukraine kêu gọi người nước ngoài tham chiến, rồi đồng ý đàm phán

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 27/2 kêu gọi mọi người trên thế giới tham gia cuộc chiến bảo vệ Ukraine, chống lại các lực lượng Nga, CNN đưa tin. Sau đó, ông lên tiếng đồng ý đàm phán với Nga, nhưng không phải ở Belarus.

“Người Ukraine đã thể hiện sự dũng cảm để bảo vệ Tổ quốc của mình và cứu châu Âu và các giá trị của khối khỏi sự tấn công dữ dội của Nga… Tất cả công dân trên thế giới, những người bạn của Ukraine, hòa bình và dân chủ, bất cứ ai muốn tham gia bảo vệ Ukraine, châu Âu và thế giới đều có thể đến và sát cánh chiến đấu cùng với người Ukraine”, Tổng thống Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky nói thêm rằng, ai muốn tham chiến có thể liên hệ với Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Ukraine tại quốc gia của họ.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cũng lặp lại lời kêu gọi của Tổng thống Zelensky. Ông Kuleba viết trên Twitter hôm 27/2: “Những người nước ngoài sẵn sàng bảo vệ Ukraine và trật tự thế giới như một phần của Quân đoàn Quốc tế Bảo vệ Lãnh thổ Ukraine, tôi mời các bạn liên hệ với các cơ quan ngoại giao Ukraine tại nước các bạn”.

Tổng thống Ukraine đồng ý đàm phán với phía Nga

Sau khi kêu gọi người nước ngoài tham chiến, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ sẵn sàng đàm phán với phía Nga nhưng bác bỏ đề xuất của Nga về một cuộc gặp được tổ chức tại Belarus.

“Chúng tôi đã nghe nói nhiều về cuộc gặp giữa Ukraine và Nga có thể kết thúc cuộc chiến này và mang lại hòa bình cho chúng tôi. Rất thường xuyên [thủ đô Minsk của Belarus] được nhắc đến là nơi diễn ra các cuộc đàm phán này", ông Zelensky cho biết trong một bài phát biểu được đăng trên trang web của tổng thống vào sáng 27/2 (giờ địa phương).

"Địa điểm không phải do [Ukraine] cũng như [Belarus] chọn. Nó được chọn bởi lãnh đạo Nga", ông nói.

Có nhánh quân Nga tấn công Ukraine đã đi qua biên giới Belarus với sự hỗ trợ của Chính phủ Belarus, theo các quan chức Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trừng phạt 9 công ty quốc phòng Belarus vì đã hỗ trợ cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Ukraine kêu gọi người nước ngoài tham chiến, rồi đồng ý đàm phán ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước quốc dân ngày 27/2. Ảnh: Văn phòng báo chí Tổng thống Ukraine thông qua AP.

Nga tuyên bố phong tỏa hoàn toàn hai thành phố phía nam

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/2 tuyên bố, quân đội Nga đã tấn công và phong tỏa hai thành phố Kherson và Berdyansk ở miền nam Ukraine.

Thiếu tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, nói rằng, Kherson và Berdyansk “đã bị lực lượng Nga phong tỏa hoàn toàn”. Ông cũng tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố Henichesk ở phía nam và sân bay Chornobayivka (Chernobayevka) gần Kherson.

Kherson là trung tâm của cuộc chiến khốc liệt giành một cây cầu chiến lược. Khi một nhóm phóng viên CNN đến Kherson vào đêm thứ Năm, xe tăng Nga đã ở trên đường phố và máy bay phản lực bay từ trên cao xuống thấp, khiến người dân kinh hãi.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra trong bối cảnh có báo cáo đà tiến quân của Nga đang chậm lại đáng kể. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Anh vào tối 26/2, quân Ukraine vẫn có thể nắm giữ các vị trí chủ chốt.

Tướng Konashenkov nói rằng, một trung đoàn tên lửa phòng không Ukraine đã đầu hàng ở khu vực Kharkiv, đông bắc Ukraine, và 471 quân nhân Ukraine đã bị bắt. Truyền hình nhà nước Nga thường xuyên chiếu các đoạn phim về quân nhân Ukraine bị bắt, ký văn bản cam kết từ bỏ hành động thù địch.

Mới đây, chính quyền Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cho biết, giao tranh trên đường phố đã nổ ra ở trung tâm Kharkiv. Chính quyền kêu gọi cư dân thành phố nên ở nơi trú ẩn an toàn, không ra ngoài.

Kharkiv có dân số khoảng 1,4 triệu người, nằm cách biên giới Nga chưa đầy 32 km về phía nam và bị các lực lượng Nga tiếp cận ngay sau khi cuộc tấn công bắt đầu hôm 24/2.

Tổng thống Ukraine kêu gọi người nước ngoài tham chiến, rồi đồng ý đàm phán ảnh 2

Một xe quân sự Nga bốc cháy ở thành phố Kharkiv của Ukraine sáng 27/2/. Nguồn: Daily Mail.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.