Máy bay không người lái Mỹ giúp tàu Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen Nga?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết có khả năng máy bay không người lái của Mỹ đã chỉ dẫn cho tàu chiến Ukraine tấn công các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen (Nga) trong một chiến dịch tối 25/2.

Theo ông Konashenkov, 16 tàu Hải quân Ukraine đã sử dụng “chiến thuật bầy đàn” để tấn công tàu chiến Nga gần Đảo Zmiinyi (Đảo Rắn) ngoài khơi Odessa, Tây Nam Ukraine tối 25/2.

Ở thời điểm đó, tàu chiến Nga đang trong quá trình sơ tán 82 lính biên phòng Ukraine khỏi Đảo Rắn sau khi những người này đầu hàng.

Người phát ngôn Konashenkov cho biết một số tàu Ukraine đã tận dụng các tàu dân sự để ẩn náu. Trong quá trình giao tranh, 6 tàu Ukraine đã bị phá huỷ. Không ai trong số 82 quân nhân Ukraine được sơ tán bị thương.

“Tôi muốn đặc biệt lưu ý đến thực tế là trong cuộc tấn công của các tàu Ukraine, máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk và MQ9A Reaper của Mỹ đã lảng vảng trong khu vực”, ông Konashenkov nói trong cuộc họp báo hôm 26/2. “Có nhiều khả năng chính các máy bay không người lái của Mỹ đã chỉ dẫn cho các tàu Ukraine tấn công các tàu của Hạm đội Biển Đen Nga.”

Cũng theo phát ngôn viên, mục đích tấn công của các tàu chiến Ukraine là để trả thù những binh sĩ đã đầu hàng, rồi đổ lỗi cái chết của những người này cho Nga.

Máy bay không người lái Mỹ giúp tàu Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen Nga? ảnh 1

Đảo Rắn. Ảnh: BBC

Trước đó, báo giới phương Tây đồng loạt đưa tin 13 binh sĩ biên phòng Ukraine trên Đảo Rắn đã thiệt mạng khi từ chối đầu hàng trước tàu chiến Nga. Chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó tuyên bố quyết định vinh danh những người bảo vệ hòn đảo là Anh hùng Ukraine.

Tuy nhiên hôm 26/2, quân đội Nga đã công bố đoạn video cho thấy 82 quân nhân Ukraine được sơ tán khỏi Đảo Rắn và đưa đến Sevastopol (Crimea). Những người này được cho là chuẩn bị lên xe buýt về nhà.

Tướng Mikhail Yasnikov, Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen cho biết: “Những người lính Ukraine đã buông xuôi vũ khí và quyết định trở về với gia đình. Một hành lang an toàn đã được thiết lập để họ có thể rời khỏi khu vực hoạt động quân sự của Nga.”

Cùng ngày, lực lượng biên phòng Ukraine lên tiếng thừa nhận "những binh sĩ trên Đảo Rắn có thể vẫn còn sống".

Theo Sputnik, Tass
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.