Mỹ và đồng minh loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/2, Mỹ và các đồng minh nhất trí sẽ loại các ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT để tiếp tục trừng phạt việc Mátxcơva đưa quân vào Ukraine.
Mỹ và đồng minh loại các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT ảnh 1

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen. (Ảnh: Reuters)

Các biện pháp, bao gồm hạn chế dự trữ quốc tế của ngân hàng trung ương Nga, sẽ được áp dụng trong những ngày tới, Mỹ và các đồng minh ra tuyên bố chung.

“Chúng tôi sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm và cùng bảo đảm rằng cuộc chiến này là một thất bại chiến lược đối với ông Putin”, lãnh đạo Ủy ban châu Âu, Pháp, Đức, ý, Anh, Canada và Mỹ tuyên bố.

“Ngoài những biện pháp công bố hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị để có thêm những hành động khác nữa nhằm bảo đảm Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công vào Ukraine”, tuyên bố nêu rõ.

Quyết định được đưa ra sau khi Mỹ và các đồng minh đã trừng phạt các ngân hàng lớn của Nga, cá nhân Tổng thống Vladimir Putin và nhiều người khác, trong khi quân Nga đang tiến vào thủ đô Kiev của Ukraine.

“Khi lực lượng Nga mở cuộc tấn công và Kiev và các thành phố khác của Ukraine, chúng tôi quyết tâm gây ra những tổn thất lớn cho Nga. Những tổn thất đó sẽ cô lập Nga hơn nữa khỏi hệ thống tài chính quốc tế và các nền kinh tế của chúng tôi”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố.

Bước đi này sẽ ngăn cản ông Putin sử dụng 630 tỷ USD dữ trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương Nga bảo vệ đồng rúp đang lao dốc.

Việc bị loại khỏi hệ thống SWIFT – mạng thanh toán quốc tế chủ yếu của thế giới – sẽ là đòn giáng mạnh đối với thương mại của Nga và khiến các doanh nghiệp Nga khó làm ăn.

SWIFT bảo đảm các thanh toán qua biên giới diễn ra nhanh chóng, giúp thương mại quốc tế hoạt động dễ dàng.

Hệ thống này đã trở thành cơ chế quan trọng nhất để phục vụ thương mại quốc tế, với hàng nghìn tỷ đô la Mỹ được chuyển qua mỗi năm.

Một quan chức Mỹ nói với báo chí rằng nếu bị loại khỏi SWIFT, các ngân hàng có thể sẽ phải dùng điện thoại hoặc máy fax để chuyển tiền. Nhưng quan chức này khẳng định hầu hết các ngân hàng trên thế giới sẽ dừng mọi giao dịch với các ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống.

Mỹ và các đồng minh sẽ chốt danh sách các ngân hàng bị loại khỏi SWIFT trong những ngày tới, trong đó những ngân hàng đã bị Mỹ và châu Âu trừng phạt sẽ bị đưa vào danh sách đầu tiên.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.