Tổng thống Mỹ Biden nói gì về nguy cơ bùng phát chiến tranh hạt nhân?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi được một phóng viên hỏi liệu người Mỹ có nên lo lắng về nguy cơ bùng phát chiến tranh hạt nhân hay không, Tổng thống Joe Biden trả lời ngắn gọn: “Không”.

Phát biểu ngày 28/2 khi đang tham dự sự kiện ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden thẳng thừng phủ nhận mối lo ngại rằng căng thẳng giữa Washington và Mátxcơva về cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ leo thang thành chiến tranh hạt nhân.

Khi được một phóng viên hỏi liệu người Mỹ có nên lo lắng về nguy cơ bùng phát chiến tranh hạt nhân hay không, ông Biden trả lời ngắn gọn: “Không”.

Trước đó hôm 27/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm chỉ đạo Bộ Quốc phòng nước này đặt các lực lượng răn đe - bao gồm cả vũ khí hạt nhân vào trạng thái báo động cao trong bối cảnh cuộc xung đột liên quan đến vấn đề Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng.

Hai ngày sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo lên Tổng thống Putin rằng các lực lượng răn đe hạt nhân trên mặt đất, trên không và tàu ngầm của Nga đã được đặt ở chế độ sẵn sàng ở mức cảnh báo và điều động thêm binh sĩ.

Trả lời phỏng vấn báo giới hôm 28/2, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết quyết định của ông Putin được đưa ra một phần nhằm đáp trả bình luận của Ngoại trưởng Anh Liz Truss. Nữ ngoại trưởng nói với Sky News rằng trừ khi quân đội Nga bị ngăn chặn ở Ukraine, nếu không các quốc gia khác ở Đông Âu sẽ bị đe dọa, dẫn đến xung đột với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

“Phát ngôn của nhiều người về những xung đột có thể xảy ra, thậm chí là va chạm và đụng độ giữa Nga và NATO… Chúng tôi tin rằng những tuyên bố như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tôi không muốn nêu tên tác giả của những tuyên bố này, nhưng đó là Bộ trưởng Ngoại giao Anh", ông Peskov nói.

Theo RT
MỚI - NÓNG