Tình báo Ukraine nói Belarus đã sẵn sàng tham gia chiến dịch của Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một quan chức trong chính phủ Ukraine nói với CNN rằng thông tin tình báo của nước này cho thấy Belarus “sẵn sàng tham gia trực tiếp” vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, bên cạnh việc “cho phép Nga sử dụng lãnh thổ và đi qua biên giới của mình”.
Tình báo Ukraine nói Belarus đã sẵn sàng tham gia chiến dịch của Nga ảnh 1

Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko

Một nguồn tin khác gần gũi với Chính phủ Ukraine nói với CNN rằng ngoài thông tin của tình báo Ukraine, chính quyền Biden cũng đã cảnh báo chính phủ Ukraine rằng Belarus đang chuẩn bị tham gia chiến dịch của Nga.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ đến nay vẫn chưa thấy quân đội Belarus “sẵn sàng để tiến vào Ukraine” hay “đã có mặt ở Ukraine”, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với báo chí ngày 28/2.

Thông tin tình báo về khả năng Belarus tham gia đang khiến chính quyền Biden lo ngại. Một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết Nhà Trắng đang theo dõi sát sao các động thái của Belarus và sẵn sàng trừng phạt nước này. Ngày 28/2, Mỹ thông báo dừng hoạt động của đại sứ quán ở Belarus.

Khi công bố quyết định này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói đến những cuộc tấn công của Nga ở Ukraine, nhưng không nhắc đến khả năng Belarus tham gia.

Tuần trước, Tổng thống Belarus Aleksander Lukashenko nói rằng quân đội nước này có thể tham gia chiến dịch của Nga “nếu cần thiết”.

“Quân lính của chúng tôi hiện không tham gia chiến dịch theo bất kỳ cách nào. Chúng tôi sẽ không biện hộ về việc tham gia hay không tham gia vào cuộc xung đột. Tôi nhắc lại một lần nữa. Quân lính của chúng tôi không ở đó, nhưng nếu cần, nếu Belarus và Nga cần họ, họ sẽ ở đó”, ông Lukashenko nói trong cuộc trả lời hãng tin nhà nước Belta.

Cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Belarus với tư cách “hàng xóm”.

“Hỡi những người Belarus, đây cũng là cuộc trưng cầu dân ý của các bạn. Các bạn quyết định mình là ai và sẽ trở thành người như thế nào. Làm sao các bạn có thể nhìn vào mắt bọn trẻ. Làm sao các bạn có thể nhìn vào mắt nhau. Vào mắt hàng xóm của các bạn. Chúng tôi là hàng xóm của các bạn”, ông nói.

Ngày 27/2, Belarus từ bỏ quy chế phi hạt nhân sau khi thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý.

Về lý thuyết, hiến pháp mới sẽ cho phép Nga đưa vũ khí hạt nhân trở lại Belarus lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã. Hiến pháp sửa đổi sẽ có hiệu lực sau 10 ngày, văn phòng của ông Lukashenko cho biết.

Theo CNN
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...