THẾ GIỚI 24H: Liên Hợp Quốc khai trừ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quyết định được ra sau cuộc bỏ phiếu ngày 7/4 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, liên quan đến việc Ukraine cáo buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho thực trạng ở Bucha.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 7/4 đã thông qua quyết định đình chỉ tư cách ủy viên Hội đồng Nhân quyền của Nga. Trong lần bỏ phiếu do Mỹ thúc đẩy này, có 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống, và 58 nước bỏ phiếu trắng, theo Reuters. Lên tiếng sau kết quả bỏ phiếu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga "sẽ bảo vệ những lợi ích của mình", theo TASS. Moscow tuyên bố cáo buộc về Bucha do Ukraine và truyền thông phương Tây dàn dựng nhằm làm hoen ố hình ảnh Nga.


Lần đầu tiên trong lịch sử, Toà án Tối cao Mỹ có nữ thẩm phán da màu. Ngày 7/4 (rạng sáng 8/4 theo giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã có quyết định lịch sử khi bỏ phiếu phê chuẩn đề cử bà Ketanji Brown Jackson làm nữ thẩm phán da màu đầu tiên của Tòa án Tối cao Mỹ. Đây được coi là một thắng lợi chính trị đầy ý nghĩa của Tổng thống Joe Biden.


Mỹ chấm dứt quy chế tối huệ quốc với Nga. Quốc hội Mỹ ngày 7/4 đã bỏ phiếu kết thúc quan hệ thương mại bình thường với Moscow trong bối cảnh Nhà Trắng tăng cường áp lực lên Nga vì xung đột ở Ukraine. Đạo luật - cũng áp dụng cho đồng minh của Nga là Belarus và cho phép Tổng thống Joe Biden tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ hai nước này - đã được Thượng viện nhất trí thông qua với 100% thượng nghị sĩ tán thành trước khi được Hạ viện phê duyệt.


Nga nói Ukraine bất ngờ thay đổi dự thảo thỏa thuận hòa bình. Dự thảo mới của Ukraine về thỏa thuận hòa bình với Nga có nhiều điểm khác biệt so với văn bản được Kiev công bố trước đó trong vòng đàm phán thứ 4 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). (XEM CHI TIẾT…)


Malaysia điều tra vụ máy bay Boeing 737-800 hạ độ cao đột ngột. Sự cố xảy ra hôm 3/4 trên chuyến bay mang số hiệu MH2664 của hãng Hàng không Malaysia Airlines, khởi hành từ Kuala Lumpur đến thành phố Tawau. Dữ liệu từ trang web theo dõi hành trình chuyến bay FlightRadar24 cho thấy máy bay đã đột ngột hạ độ cao khoảng hơn 600 m chỉ trong vòng vài giây. Cơ quan Hàng không Dân dụng Malaysia (CAAM) cho biết giới chức sẽ điều tra dữ liệu chuyến bay. Giám đốc điều hành CAAM, ông Chester Voo Chee Soon, nhấn mạnh cơ quan hàng không sẽ xem xét hệ thống giám sát dữ liệu bay nội bộ của chuyến bay MH2664 để tìm hiểu chi tiết nguyên nhân gây sự cố.


Tập đoàn dầu mỏ Shell thiệt hại gần 5 tỷ USD do rút khỏi Nga. Tập đoàn dầu mỏ Shell (Anh) ngày 7/4 cho biết sẽ phải chịu thiệt hại lên tới 5 tỷ USD (4,6 tỷ euro) khi rời khỏi Nga. Theo Shell, tình trạng suy giảm số tài sản và các khoản chi phí bổ sung liên quan đến các hoạt động tại Nga dự kiến sẽ khiến tập đoàn này thiệt hại từ 4-5 tỷ USD trong quý 1/2022. Thông báo này được Shell đưa ra sau khi tập đoàn trên thông báo sẽ bán hết cổ phần trong tất cả các liên doanh với tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2 vừa qua.


Nga yêu cầu Phần Lan trả lại ngay lô hàng 46 triệu USD. Nga ngày 7/4 cho biết nước này kỳ vọng Phần Lan sẽ khẩn trương trả lại các lô hàng gồm tác phẩm nghệ thuật giá trị bị hải quan Phần Lan thu giữ theo lệnh trừng phạt của phương Tây. Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow cùng ngày đã triệu tập Đại sứ Phần Lan tại Nga Antti Helantera để trao đổi về vụ tịch thu lô hàng giá trị nói trên.


Ấn Độ cấm nhập khẩu thêm 100 loại khí tài quân sự. Ấn Độ sẽ công bố danh sách cấm nhập khẩu thêm ít nhất 100 thiết bị quân sự trong vòng 5 năm tới, nhằm đẩy mạnh sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" trong lĩnh vực quốc phòng. Đây là danh sách cấm nhập thứ ba được chính phủ Ấn Độ công bố trong 2 năm qua, đưa tổng số thiết bị quân sự áp dụng lệnh cấm nhập khẩu theo từng giai đoạn lên hơn 300. Những thiết bị này bao gồm một số hệ thống vũ khí, tên lửa công nghệ cao, máy bay hạng nhẹ, hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm trên không (AWACS), động cơ xe tăng...

MỚI - NÓNG