Chùm ảnh: Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ

Chùm ảnh: Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ
Với 184 phiếu thuận trên tổng số 192 phiếu, Việt Nam đã trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Chùm ảnh: Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền LHQ

Với 184 phiếu thuận trên tổng số 192 phiếu, Việt Nam đã trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Toàn cảnh phiên họp thứ 51 Đại hội đồng LHQ khóa 68. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+)
Toàn cảnh phiên họp thứ 51 Đại hội đồng LHQ khóa 68. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+).
Đại sứ Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia phiên họp. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+)
Đại sứ Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn Việt Nam tham gia phiên họp. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+).
Các hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng sau khi 192 lá phiếu được phát ra. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+)
Các hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng sau khi 192 lá phiếu được phát ra. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+).
Các nhân viên LHQ đi thu phiếu bầu 14 thành viên mới của HĐNQ. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+)
Các nhân viên LHQ đi thu phiếu bầu 14 thành viên mới của HĐNQ. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+).
Các nước chúc mừng Việt Nam trúng cử với số phiếu bầu cao nhất. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+)
Các nước chúc mừng Việt Nam trúng cử với số phiếu bầu cao nhất. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+).
Các nước chúc mừng Việt Nam trúng cử với số phiếu bầu cao nhất. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+
Các nước chúc mừng Việt Nam trúng cử với số phiếu bầu cao nhất. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+.
Đại sứ Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam và báo chí quốc tế. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+)
Đại sứ Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn TTXVN, Đài Truyền hình Việt Nam và báo chí quốc tế. (Ảnh: Lê Dương-Quang Tuyến/Vietnam+).
Các cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc tham gia phiên họp thứ 51. (Ảnh: Lê Dương/Quang Tuyến-Vietnam+)
Các cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc tham gia phiên họp thứ 51. (Ảnh: Lê Dương/Quang Tuyến-Vietnam+).
 

Theo Vietnamplus

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.