![]() |
Những ngày này, Bảo tàng Đà Nẵng liên tục đón những đoàn giáo viên, học sinh, sinh viên từ các trường trên địa bàn đến tham quan. Từ các em mẫu giáo đến học sinh THPT, sinh viên các trường đổ về bảo tàng không ngớt. Ảnh: Thanh Hiền. |
![]() |
Cô Hoài Nghi (Trường TH, THCS & THPT Sky-Line) cho hay nhà trường đưa các em đến bảo tàng với mong muốn các em hiểu biết, nâng cao kiến thức về lịch sử, văn hóa, sự phát triển của đất nước cũng như thành phố Đà Nẵng nói riêng. Theo cô, đây là cách học lịch sử trực quan sinh động, hữu ích vì nhờ ấn tượng mạnh và khả năng tương tác mà các em có thể nhớ lâu hơn từng dấu mốc, sự kiện. |
![]() |
Những thước phim lịch sử được trình chiếu bằng công nghệ hiện đại thu hút học sinh sinh viên. Thu Trang (Đại học Bách khoa) chia sẻ rằng đã ngồi xem từ đầu đến cuối đoạn phim tái hiện lại cuộc chiến liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860). |
![]() |
Các em nhỏ được tiếp cận gần hơn với lịch sử, hiểu biết thêm về một thời đạn bom của đất nước. |
![]() |
"Trong không khí cả nước rạo rực kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, em đến bảo tàng để ôn lại lịch sử, nhìn lại chặng đường gian khó đã qua để có được hòa bình, độc lập hôm nay", Thanh Tâm (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng) chia sẻ. |
![]() |
Các bạn trẻ xem và tìm hiểu kỹ những hiện vật, tư liệu lịch sử trưng bày trong bảo tàng. |
![]() |
Góc trưng bày chiến công của Mẹ Nhu và bảy Dũng sĩ Thanh Khê thu hút các bạn trẻ. Tượng mẹ Nhu hiện đặt ở đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Uyên Như (học sinh lớp 5) chia sẻ rằng rất xúc động khi được nghe câu chuyện về mẹ, được xem hình ảnh căn nhà của mẹ. |
![]() |
Không chỉ thầy trò từ các trường, những ngày tháng 4 lịch sử này, lực lượng quân đội, công an... cũng đổ về bảo tàng nườm nượp. |
![]() |
Một góc trưng bày Đà Nẵng giai đoạn từ 1945 đến ngày thống nhất đất nước. "Đây là dịp để ôn lại lịch sử đau thương mà hào hùng của dân tộc. Cha anh đã đổ máu xương để có được hoà bình hôm nay, thì thế hệ trẻ chúng em không được quên sự hy sinh đó, và phải học tập, nỗ lực làm việc để sau này đóng góp cho quê hương", Anh Thư (Đại học Duy Tân) nói. |
![]() |
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng - bày tỏ vui mừng vì mỗi ngày có hàng ngàn lượt người dân, du khách đến bảo tàng. Trong đó phần lớn là thế hệ trẻ. "Có nhiều bạn trẻ đi tới hai, ba lần vì chưa xem hết các không gian, hiện vật trưng bày. Điều đó chứng tỏ các em không hề quay lưng với lịch sử", ông xúc động. |
![]() |
Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết thêm, sắp tới mở các lớp học lịch sử ngay trong bảo tàng với nội dung bám sát lịch sử địa phương và các tư liệu hiện vật trưng bày. "Cách học lịch sử tốt nhất là hãy đến với bảo tàng, được thấy, được nghe, được cảm xúc, được tương tác...", ông nhìn nhận. |