Hỗ trợ gia đình người phụ nữ Việt bị sát hại ở Nhật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng lãnh sự quán ở Osaka cho biết, ngày 4/4, cảnh sát địa phương thông báo phát hiện thi thể được cho là phụ nữ Việt Nam ở một ngôi nhà ở Mitsuyanaka, quận Yodogawa. Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân bị sát hại vào sáng 3/4.
Hỗ trợ gia đình người phụ nữ Việt bị sát hại ở Nhật ảnh 1

Nạn nhân Võ Thị Lệ Q. bị đối tượng người Nhật sát hại ngày 3/4

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng lãnh sự quán cho biết đã chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại, yêu cầu điều tra nguyên nhân, liên hệ với cộng đồng người Việt để tìm hiểu thêm thông tin. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân.

Ngày 6/4, cảnh sát Nhật cho biết đã bắt giữ đối tượng Toshiie Yamaguchi, 59 tuổi, nhân viên một công ty vận tải ở Yodogawa, với cáo buộc sát hại chị Vo Thi Le Q., 31 tuổi. Yamaguchi thừa nhận đã sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Nơi nạn nhân được tìm thấy là căn hộ tầng 2 trong toà nhà tại quận Yodogawa. Chị Q. làm thêm tại cửa hàng cơm hộp dưới tầng 1 của tòa nhà. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị tử vong do bị bóp cổ.

Nghi phạm bị cáo buộc 3 tội danh, gồm giết người, cướp tài sản và phi tang thi thể, báo chí địa phương cho biết.

Yamaguchi khai nhận do cuộc sống khó khăn nên tấn công nạn nhân để lấy tiền. Camera an ninh đã ghi lại cảnh Yamaguchi tới tiệm cơm và mời chị Q. đến căn hộ của mình vào sáng 3/4. Cảnh sát đến kiểm tra căn hộ của Yamaguchi tối 3/4 và phát hiện đối tượng này đang trong tình trạng nguy kịch với vết cắt ở cổ, vì thế đã đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khi quay lại khám nghiệm hiện trường sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện thi thể chị Q. bị giấu sau kệ TV.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng lãnh sự quán Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi quá trình điều tra, tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, phối hợp với các cơ quan trong nước và sở tại, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.