TPO - Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách di trú của Tây Ban Nha để đề nghị hỗ trợ cấp thủ tục thị thực cho hai nghệ sĩ Việt Nam trong quá trình chờ hoàn tất điều tra trong vụ cáo buộc “xâm hại tình dục”.
TPO - Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 7/7, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết thông tin cập nhật về hai nghệ sĩ Việt Nam đang bị điều tra ở Tây Ban Nha với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư".
TPO - Tổng lãnh sự quán ở Osaka cho biết, ngày 4/4, cảnh sát địa phương thông báo phát hiện thi thể được cho là phụ nữ Việt Nam ở một ngôi nhà ở Mitsuyanaka, quận Yodogawa. Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân bị sát hại vào sáng 3/4.
TPO - Trong bối cảnh tình hình diễn biến hết sức nhanh và phức tạp, các bộ, ngành, cơ quan đại diện tại địa bàn đã hết sức nỗ lực, khẩn trương. Nhưng trên thực tế, trong quá trình triển khai đã nảy sinh một số tình huống.
TPO - Tính đến 12 giờ ngày 16/3, các cơ quan đại diện Việt Nam đã đón hơn 4.600 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận, trong đó gần 1.200 người đã về nước an toàn trên 4 chuyến bay, theo số liệu cập nhật của Bộ Ngoại giao.
TPO - Trưa 13/3, hai chuyến bay sơ tán công dân Việt Nam ở Ukraine đã hạ cánh xuống Nội Bài, đưa gần 600 người về nước, những công dân này trước đó đã sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan và Rumani.
TPO - Sáng 10/3, chuyến bay thứ hai đưa công dân Việt Nam ở Ukraine đã hạ cánh ở sân bay Nội Bài (Hà Nội). Trong số 300 đồng bào được đón tại bay Warsaw (Ba Lan) về nước ngày hôm nay, có tới gần một nửa là trẻ em.
TPO - Sau chuyến bay ngày 8/3 còn khoảng 400 người ở Romania và khoảng 700 người ở Ba Lan đã đăng ký nguyện vọng về nước. Các cơ quan đại diện tiếp tục nhận danh sách đăng ký của công dân có nguyện vọng về nước cho các chuyến bay tiếp theo.
TPO - Chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Việt Nam từ Ukraine về nước đã hạ cánh an toàn vào trưa 8/3. Sau chuyến bay, các thành viên tổ bay, hành khách đã có những chia sẻ về hành trình vừa trải qua.
Để đảm bảo an toàn cho bà con, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với cộng đồng người Việt tại Romania để tổ chức, hỗ trợ bà con trong quá trình di tản, hoàn thành các thủ tục cần thiết cho công dân lên chuyến bay hồi hương trong ngày 7/3.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Ba Lan hỗ trợ, cung cấp nơi tạm trú cho các công dân Việt Nam đang tiếp tục đến Ba Lan từ Ukraine cũng như tạo thuận lợi trong việc thu xếp các chuyến bay hồi hương.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã thiết lập đường dây nóng 24/24 và lên kế hoạch phân công cụ thể cho từng cán bộ theo hai nhóm chính để kịp thời hỗ trợ công dân khi sơ tán từ Ukraine sang Ba Lan.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư là không được để người dân Việt Nam trong vùng chiến sự bị thiệt mạng, bị thương. Chính vì vậy, công tác bảo hộ công dân cần được đặc biệt quan tâm. Cùng với đó là không được để người dân trong quá trình di tản bị đói, lạnh.
TPO - Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt và thành viên gia đình về nước trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine, Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan chức năng dự kiến tổ chức 2 chuyến bay sơ tán công dân.
TPO - Ngày mai (6/3), chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân Việt Nam ở Ukraine về nước sẽ khởi hành, chuyến bay đặc biệt này sẽ có tổ bay 25 thành viên đảm bảo bay liên tục, máy bay chỉ lưu lại sân bay đón công dân chỉ trong 3 tiếng sau đó cất cánh về nước.
TPO - Dự kiến, chuyến bay sơ tán công dân Việt Nam và gia đình ở Ukraine về nước sẽ hạ cánh xuống Nội Bài vào trưa 7/3, sau chuyến này vẫn chưa có lịch các chuyến tiếp theo do nhu cầu người Việt muốn về nước chưa nhiều.
TPO - Trước những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở Ukraine, ảnh hưởng tới người dân Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại đây, ngày 3/3, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Ngoại giao, Chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người Việt có nhu cầu về nước.
TPO - Sau khi đề xuất 6 điểm đón tại các quốc gia lân cận Ukraine, các hãng hàng không đã thu hẹp lại điểm đề xuất chỉ còn qua Ba Lan và Romania. Hiện Ban chỉ đạo sơ tán người Việt và thành viên gia đình tại Ukraine cũng được thành lập.
TPO - Bộ Ngoại giao cho biết, Tổ Công tác bảo hộ công dân gồm các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận tiếp tục tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ sơ tán người Việt Nam tại Ukraine ra khỏi các vùng chiến sự.
TPO - Cục Hàng không vừa yêu cầu các hãng hàng không trong nước chuẩn bị nguồn lực về phương tiện, nhân sự tổ bay, xây dựng phương án khai thác các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại vùng chiến sự Ukraine về nước.
TPO - Thủ tướng đã giao Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT, các hãng hàng không sẵn sàng phương án tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ Ukraine về nước khi có đề nghị. Tuy nhiên, hiện vùng trời Ukraine và Tây Nam của Nga (gần vùng giao tranh) đang đóng cửa với máy bay dân sự, nếu bay giải cứu sẽ phải tính tới các yếu tố này.
TPO - Việt Nam quan tâm theo dõi những diễn biến căng thẳng gần đây xung quanh tình hình Ukraine và kêu gọi các bên kiềm chế, tăng cường nỗ lực đối thoại, thúc đẩy các biện pháp ngoại giao nhằm giải quyết hòa bình các bất đồng trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và trên toàn thế giới.
TPO - Chiều tối 19/2, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, cơ quan này đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổng hợp tài liệu, báo cáo bộ để cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an phục vụ điều tra vụ án “nhận hối lộ” xảy ra Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao). Bộ này cấp phép bay trên cơ sở Kế hoạch giải cứu công dân do Cục Lãnh sự phê duyệt khi được thống nhất của bộ ngành liên quan.
TPO - Trước những diễn biến căng thẳng ở Ukraine, Bộ Ngoại giao khẳng định luôn theo dõi sát tình hình và rất quan tâm đến công tác bảo hộ công dân, người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Ukraine.
TPO - Phó Thủ tướng lưu ý, đối với những trường hợp không thể về nước qua đường bay thương mại, các bộ, ngành, địa phương liên quan thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ chủ trương, biện pháp bảo hộ…
TPO - Từ nay, công dân Việt Nam ở nước ngoài có thể về nước bằng các hình thức khác nhau mà không cần bất kể xét duyệt nào, chỉ cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương cấp phép cho hãng hàng không nước ngoài chở công dân Việt Nam về nước, nhất là từ các địa bàn hiện vẫn còn nhiều công dân ta đang “mắc kẹt".
TPO - Hiện Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất khai thác thường lệ đường bay thẳng Việt - Mỹ, trước Tết Nguyên đán chỉ còn 1 chuyến khởi hành vào nửa đêm nay (30/1), cũng chỉ còn 1 ghế, phải tới mùng 2-3 Tết mới có các chuyến tiếp theo. Dù vé thương gia không rẻ, nhưng khách đi các chuyến bay thường lệ chỉ phải mất tiền vé nên rẻ hơn rất nhiều so với bay giải cứu hoặc bay trọn gói như trước.
TPO - Giai đoạn 2019-2021, có đến gần 40.600 trường hợp công dân được phối hợp bảo hộ, tăng 248% so với giai đoạn 2017-2018, trong đó nhiều nhất là tại Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.