Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc:

Hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt-Trung

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Lý Kỷ Hằng tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh chiều 10/4. Ảnh: TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Lý Kỷ Hằng tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Trường Thủy, thành phố Côn Minh chiều 10/4. Ảnh: TTXVN
TP - Sau khi về đến Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm qua gửi điện cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, khẳng định những kết quả tích cực đạt được trong chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trong thời kỳ mới.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, những kết quả tích cực đạt được trong chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự tin cậy chính trị, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, vì sự phát triển của hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới”, nội dung bức điện viết.

Trả lời phỏng vấn báo chí đi theo đoàn về kết quả, ý nghĩa chuyến thăm, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân nói rằng, đây là cuộc gặp gỡ cấp cao nhất đầu tiên giữa hai Đảng, hai nước kể từ khi Trung Quốc có ban lãnh đạo mới sau Đại hội XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó có ý nghĩa và tầm ảnh hưởng hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt-Trung trong thời kỳ mới. 

Đây là dịp rất có ý nghĩa để hai Đảng, hai nước cùng nhau đánh giá, khẳng định quan hệ 65 năm qua và hoạch định phương hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới. Mục đích bao trùm của chuyến thăm là tiếp tục củng cố, tăng cường tin cậy, duy trì cục diện hòa bình, hữu nghị, ổn định, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên các lĩnh vực, tạo đà phát triển lành mạnh cho quan hệ Việt-Trung, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tiếp tục giải quyết những tồn tại, góp phần gìn giữ môi trường hòa bình cho phát triển, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Hoàng Bình Quân nói rằng, quan hệ hai nước gần đây bị ảnh hưởng do tình hình căng thẳng ở biển Đông, tác động không nhỏ đến tâm tư, tình cảm của nhân dân ta và các hoạt động hợp tác giữa hai bên. Trọng tâm chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư là để trao đổi chân thành, thẳng thắn với lãnh đạo cấp cao Trung Quốc về các biện pháp nhằm khôi phục đầy đủ và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực, củng cố tin cậy, tăng cường hữu nghị, trao đổi các biện pháp nhằm kiểm soát tốt tình hình, duy trì hòa bình, ổn định trên biển Đông, vì lợi ích của nhân dân hai nước, khu vực và thế giới. 

Hai bên đã thống nhất khôi phục đầy đủ và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới. Phía Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ cảnh báo về du lịch đến Việt Nam. Hai bên đã chính thức tuyên bố thành lập các nhóm công tác về tiền tệ, cơ sở hạ tầng… Hai bên đã nhất trí về các biện pháp nhằm củng cố tin cậy, tăng cường hữu nghị, duy trì ổn định và đà phát triển lành mạnh của quan hệ Việt-Trung với việc tăng cường trao đổi cấp cao, theo đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận lời sớm thăm Việt Nam.

Hai bên đã trao đổi ý kiến cởi mở, thẳng thắn về tình hình và những tồn tại của vấn đề trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung và hòa bình, ổn định ở biển Đông. Hai bên cũng đã nhất trí thúc đẩy hoạt động của Nhóm bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm, vững bước thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ, tích cực thúc đẩy hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này, sớm khởi động khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ trong năm nay.

Mô hình nông thôn mới

Trước đó, sáng 10/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tham quan khu dân cư Đại Doanh Thôn thuộc phường Đại Doanh Thôn, thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, để tìm hiểu tình hình thực tế về mô hình tổ chức sản xuất, quản lý đất đai, phương thức huy động vốn, phân phối thu nhập, phúc lợi xã hội...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao mô hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ở đây. Cán bộ, đảng viên, người dân Đại Doanh Thôn đã dựa vào sức mình để cùng làm giàu, phát triển kinh tế tập thể do người dân làm chủ, bảo đảm phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục, đời sống văn hóa cho mọi người…

Sáng 10/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh tới thăm Tập đoàn gang thép Côn Minh và Cty Lưới điện Vân Nam - hai doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Sáng 10/4, trước khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Đoàn đại biểu cấp cao Thanh niên Việt Nam, do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu, đã đến thăm hai di tích lịch sử cách mạng Trung Quốc. Đó là nơi làm việc đầu tiên của T.Ư  Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (1922) và nơi diễn ra Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921). Trong những thập niên đầu thế kỷ 20, Thượng Hải là một trong những trung tâm lớn nhất của phong trào cách mạng Trung Quốc. Hai địa điểm trên đã được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia của Trung Quốc.              

 L.V

MỚI - NÓNG