Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Vân Nam:

Đẩy mạnh kết nối, hợp tác các địa phương Việt-Trung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà Triển lãm quy hoạch thành phố Côn Minh chiều 9/4. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà Triển lãm quy hoạch thành phố Côn Minh chiều 9/4. Ảnh: TTXVN
TP - Ngày 9/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nhất trí tăng cường quan hệ giao lưu, kết nối, hợp tác giữa Vân Nam với các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Cùng ngày, lãnh đạo ngành đầu tư, công thương hai nước bàn biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Chiều 9/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Vân Nam. Bí thư Tỉnh ủy Lý Kỷ Hằng nói rằng, Vân Nam sẽ nỗ lực triển khai thực hiện theo tinh thần nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; tiếp tục phát huy những kết quả hợp tác đã đạt được, góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam nói chung, giữa Vân Nam và các tỉnh, thành phố của Việt Nam nói riêng. Bí thư Tỉnh ủy Lý Kỷ Hằng khẳng định, Vân Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam và mong muốn tăng cường quan hệ giao lưu, kết nối, hợp tác giữa Vân Nam với các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong rằng, Vân Nam sẽ tăng cường hợp tác, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố của Việt Nam, nhất là các tỉnh có chung biên giới.

Sẽ xây các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh hôm qua gặp Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc Từ Thiệu Sử và làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành tại Bắc Kinh.
Hai bên đã ký Bản ghi nhớ thành lập Nhóm công tác hợp tác về cơ sở hạ tầng trên bộ; kiểm điểm sơ bộ việc triển khai Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội Việt - Trung giai đoạn 2012-2016… Phía Trung Quốc đề nghị Việt Nam tạo điều kiện cho việc sớm thành lập Khu công nghiệp tại tỉnh Tiền Giang và tại thành phố Hải Phòng.

Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành đồng thuận về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp song phương. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi hàng nông sản, đặc biệt là mặt hàng gạo của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc; tạo cơ sở, hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Hai Bộ trưởng cũng đạt được sự nhất trí về việc phối hợp thúc đẩy thành lập tiếp các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại một số địa phương Trung Quốc, thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang Trung Quốc, xây dựng các khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới giữa hai nước. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đề nghị phía Trung Quốc phối hợp triển khai các biện pháp nhằm giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại trong một số dự án hóa chất, năng lượng, luyện kim do doanh nghiệp Trung Quốc làm tổng thầu tại Việt Nam… 

Chiều 9/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Tổng lãnh sự quán và đại diện bà con Việt kiều tại Côn Minh. Trước khi rời Bắc Kinh đến Côn Minh, Tổng Bí thư tiếp lãnh đạo Tập đoàn công nghệ Hoa Vi (Huawei), Cty viễn thông Trung Hưng (ZTE).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.