Hậu Giang thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 154 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là 154 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng và bình quân là 5,5 triệu đồng.

Ngày 23/1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Báo cáo tình hình chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ông Lê Công Khanh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 51 nghìn đoàn viên và trên 56 nghìn lao động; có 782 công đoàn cơ sở, trong đó, khu vực hành chính nhà nước 676 đơn vị, khu vực sản xuất - kinh doanh 106 đơn vị.

Hậu Giang thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 154 triệu đồng ảnh 1
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành tặng quà cho công nhân.

Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh là 154 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng và bình quân là 5,5 triệu đồng.

Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp đã có kế hoạch chi tiền lương, tiền thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động và đã thông báo thời gian nghỉ Tết. Có những doanh nghiệp tuy rất khó khăn trong năm qua do bị giảm đơn hàng nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong khả năng cho phép.

Theo ông Khanh, công đoàn các cấp trong tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” với nhiều hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; dự kiến hỗ trợ trên 29 nghìn suất quà cho đoàn viên, người lao động với số tiền trên 14,6 tỷ đồng...

Hậu Giang thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 154 triệu đồng ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng khi công đoàn có rất nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là quan tâm chăm lo đời sống công nhân trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn.

Theo ông Mẫn, năm 2023, nước ta đảm bảo tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế được lạm phát trong điều kiện khó khăn chung của thế giới và trong nước. Tăng trưởng kinh tế đạt 5,05 %; riêng Hậu Giang đạt 12,27%, đứng thứ 2 cả nước và đứng đầu vùng ĐBSCL liên tục 2 năm… Tất cả những thành tựu này có được là nhờ sự lao động, sản xuất miệt mài ngày đêm của lực lượng công nhân cả nước, trong đó có lực lượng lao động, công nhân của tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 154 triệu đồng ảnh 3
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương tặng quà cho công nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, năm 2024 cần quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ở các công ty, xí nghiệp trong tỉnh để vượt qua những khó khăn, thách thức, tạo điều kiện cho Hậu Giang phát triển đi lên; đồng thời, mong muốn đội ngũ công nhân, người lao động an tâm lao động sản xuất.

"Tôi cũng mong rằng cấp ủy, chính quyền các cấp chúng ta thường xuyên gặp gỡ công nhân để trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân. Chính từ những cuộc gặp gỡ này chúng ta mới tháo gỡ được các cơ chế, chính sách cho người lao động", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.

MỚI - NÓNG