Có 61 kết quả :

Khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Khắc phục tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tỉnh Hậu Giang tiếp tục coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.
Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giải quyết xác đáng vấn đề của cử tri

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giải quyết xác đáng vấn đề của cử tri

TPO - “Chính quyền địa phương, đặc biệt cấp huyện chỉ đạo xử lý triệt để các vấn đề. Sau hội nghị là giải quyết ngay, sâu sát với cử tri. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong…” - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, đồng thời yêu cầu tỉnh tổng hợp những vấn đề vượt thẩm quyền để báo cáo cấp trên.
Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn với hành trình phấn đấu để phát triển bản thân

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn với hành trình phấn đấu để phát triển bản thân

TPO - Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Sài Gòn. Trên hành trình phát triển bản thân, Mẫn lựa chọn tích cực học tập và năng nổ trong các hoạt động, phong trào sinh viên. Với sự cố gắng và ham học hỏi, Thanh Mẫn đã trở thành gương mặt sinh viên tiêu biểu của nhà trường.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Tách, nhập địa giới hành chính phải đúng điều kiện, tiêu chuẩn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội: Tách, nhập địa giới hành chính phải đúng điều kiện, tiêu chuẩn

TPO - Về kiến nghị của cử tri Hậu Giang liên quan đến vấn đề tách, nhập địa giới hành chính, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: "Bộ Chính trị đã có kết luận rất rõ ràng, cử tri yên tâm, khi đã tách hay nhập là phải đúng các điều kiện, tiêu chuẩn".
Cử tri Hậu Giang kiến nghị về biên chế

Cử tri Hậu Giang kiến nghị về biên chế

TPO - Cử tri cho rằng Hậu Giang có xuất phát điểm thấp, số lượng biên chế thấp hơn các tỉnh trong khu vực, kiến nghị T.Ư xem xét ưu tiên cho tỉnh hoặc tạm thời không giảm thêm để tỉnh sắp xếp bộ máy, tuyển dụng, đảm bảo đủ biên chế ở cơ quan, đơn vị.
Phó Chủ tịch Quốc hội: 'Tái định cư phải thật công bằng'

Phó Chủ tịch Quốc hội: 'Tái định cư phải thật công bằng'

TPO - Tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành (Hậu Giang), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị địa phương cần đi sâu đi sát từng hộ gia đình trong chính sách bồi thường, tái định cư, thu hồi đất. Theo ông Mẫn, phải làm cho đúng, chế độ chính sách về tái định cư phải thật công bằng.
Phải tách bạch giữa quan hệ đất đai mang tính chất công với quan hệ đất đai mang tính chất tư ảnh: TTXVN

Sửa đổi Luật Đất đai: Đảm bảo lợi ích hợp pháp của từng chủ thể

TP - Liên quan dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, phải đánh giá rất kỹ lưỡng, trên tinh thần lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của cộng đồng, lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của người dân, quyền và lợi ích hợp pháp của từng chủ thể. Do vậy, phải tách bạch giữa quan hệ đất đai mang tính chất công với những quan hệ đất đai mang tính chất tư.