Hậu Giang quy hoạch tỉnh theo “Nhất tâm, nhị tuyến, tam thành, tứ trụ, ngũ trọng tâm”

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều 20/7, UBND tỉnh Hậu Giang họp thông qua báo cáo giữa kỳ lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến 2050. Theo Sở KH&ĐT Hậu Giang, đến nay đã có 32/33 hợp phần quy hoạch cơ bản hoàn thành hiện trạng và định hướng.

Qua tổng hợp của Sở KH&ĐT về tiến độ lập quy hoạch của tỉnh cho thấy, trong 33 hợp phần quy hoạch đến nay có 32 hợp phần cơ bản hoàn thành hiện trạng và định hướng, đã được góp ý của các sở ngành và địa phương ít nhất 2 lần…

Theo ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, quy hoạch tốt sẽ kêu gọi được nhà đầu tư đến, những nhà đầu tư chiến lược đến sẽ giúp kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Ông Thanh đề nghị đơn vị tư vấn và các sở ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung tiếp theo, phấn đấu trong tháng 7/2022 xong báo cáo giữa kỳ để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước ngày 15/8/2022 phải hoàn thành báo cáo cuối kỳ. Bao gồm báo cáo quy hoạch tổng hợp của tỉnh và 33 báo cáo hợp phần của các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Hậu Giang quy hoạch tỉnh theo “Nhất tâm, nhị tuyến, tam thành, tứ trụ, ngũ trọng tâm” ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh phát biểu tại buổi họp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành, tỉnh xác định quy hoạch là kim chỉ nam, định hướng phát triển thời kỳ 2021-2030 với quan điểm “Nhất tâm, nhị tuyến, tam thành, tứ trụ, ngũ trọng tâm”.

“Nhất tâm” là phát triển huyện Châu Thành thành trung tâm công nghiệp và đô thị. “Nhị tuyến” là khai thác 2 tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. “Tam thành” là nâng tầm 3 đô thị (Vị Thanh, Ngã Bảy, Long Mỹ). “Tứ trụ” là phát triển 4 trụ cột (công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, du lịch).

“Ngũ trọng tâm” gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển nhân lực chất lượng cao; cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và công nghiệp; phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Hậu Giang quy hoạch tỉnh theo “Nhất tâm, nhị tuyến, tam thành, tứ trụ, ngũ trọng tâm” ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư hôm 16/7, tỉnh Hậu Giang đã trao chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 12 dự án, với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng; ký kết biên bản ghi nhớ với 8 nhà đầu tư, với tổng giá trị khoảng 220.000 tỷ đồng. Đồng thời, ký kết hợp tác với Ngân hàng Vietcombank về gói hỗ trợ vay vốn với hạn mức 10.000 tỷ đồng cho các DN đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, tiềm năng, cơ hội của tỉnh đã lan tỏa đến các DN và cả nước; tỉnh hội tụ 3 yếu tố rất quan trọng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tuy nhiên, thành công của hội nghị chỉ mới là khởi đầu, quan trọng là phải hiện thực hóa những kết quả của hội nghị; các dự án đã cam kết, đã trao giấy chứng nhận đầu tư phải sớm thực hiện…

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang tóm tắt lại ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh vừa qua:

Phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, để không bị “lỡ nhịp”, đón đầu các làn sóng đầu tư, tạo bứt phá, động lực mới cho phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đặc biệt là phải biến tiềm lực thành nguồn lực vật chất để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Biến khát vọng thành hoạt động thiết thực, hiệu quả và có tư tưởng “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”; phát huy tự lực, tự cường, chủ động trong mọi trường hợp, không trông chờ, không ỷ lại, dựa vào nội lực là chính.

Với lịch sử truyền thống văn hóa hào hùng, tỉnh phải tri ân, đền ơn đáp nghĩa tốt nhất cho những người đã hy sinh xương máu của mình cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước.

MỚI - NÓNG