Hậu Giang hoàn thành sớm quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Hậu Giang hoàn thành sớm quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025- 2030 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt chính quyền nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, lựa chọn được 65 cán bộ đủ điều kiện đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cho nhiệm kỳ tới.

Tại Hội nghị giao ban báo chí quý IV năm 2022 sáng 12/1, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh cho biết, năm 2022, công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới đột phá, tạo tiền đề quan trọng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Tỉnh ủy đã tập trung ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách, hệ thống các văn bản, thống nhất triển khai thực hiện. Trong đó, có Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, khuyến khích tự đào tạo sau đại học, thu hút nhân lực, biệt phái và luân chuyển cán bộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Trong công tác cán bộ, có sự đổi mới trong khâu tuyển dụng với việc ban hành Đề án đổi mới tinh giản biên chế gắn với tuyển dụng cán bộ trẻ ngang tầm nhiệm vụ, mục tiêu cuối cùng là tuyển được những cán bộ trẻ, có trình độ, năng lực vào hệ thống chính trị.

Hậu Giang hoàn thành sớm quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới ảnh 1

Quang cảnh hội nghị.

Trong công tác bổ nhiệm, bổ sung vào bước 2 trong quy trình 5 bước về bổ nhiệm cán bộ, đó là cán bộ phải bảo vệ chương trình hành động tại hội nghị cán bộ chủ chốt bước 2, trước khi ghi phiếu giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Về công tác quy hoạch cán bộ, tỉnh hoàn thành sớm quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh lãnh đạo chủ chốt chính quyền nhiệm kỳ 2026- 2031.

Kết quả, lựa chọn được 65 cán bộ tiêu biểu, đủ phẩm chất, điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt của tỉnh cho nhiệm kỳ tiếp theo…

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, các chỉ tiêu năm 2022 của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, phát triển kinh tế tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay (13,94%), đứng đầu vùng ĐBSCL và vươn lên thứ 4 cả nước (tăng 35 bậc so với năm 2021).

Thu ngân sách trên địa bàn tiếp tục đà tăng ấn tượng, đạt trên 6.080 tỷ đồng (tăng 1.120 tỷ đồng so với năm 2021), đạt 126,67% dự toán HĐND tỉnh giao và đạt 133,86% dự toán trung ương giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,89 triệu/người, tăng 19,45% so với năm trước, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh (giảm 1,46%)...

Hậu Giang hoàn thành sớm quy hoạch cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành cho hay, năm 2021, tăng trưởng kinh tế của tỉnh lần đầu tiên tăng cao hơn bình quân chung của vùng và cả nước, năm 2022 đứng đầu vùng ĐBSCL và thứ 4 cả nước.

Với con số thu ngân sách năm 2021 tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với năm 2020, năm 2022 tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với năm 2021. Như vậy, với mục tiêu tương đương của năm 2023, trong 3 năm tỉnh đã hoàn thành mục tiêu thu ngân sách cho cả nhiệm kỳ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.