Động thái mới của con trai Chủ tịch Novaland

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - đăng ký bán hơn 2,9 triệu cổ phiếu NVL với lý do cá nhân. Cùng lúc đó, Novaland phải trả nợ 2 lô trái phiếu với tổng giá trị gốc, lãi hơn 1.200 tỷ đồng.

Bán cổ phiếu vì lý do cá nhân

Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan.

Theo đó, ông Bùi Cao Nhật Quân là con trai ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland - đăng ký bán hơn 2,9 triệu cổ phiếu NVL với lý do cá nhân.

Thông báo nêu rõ, giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 21/3-18/4, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Khối lượng cổ phiếu này tương đương khoảng 0,15% vốn điều lệ của Novaland.

Động thái mới của con trai Chủ tịch Novaland ảnh 1

Novaland phải trả nợ 2 lô trái phiếu với tổng giá trị gốc, lãi hơn 1.200 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Quân sẽ giảm từ 4% xuống còn 3,8% vốn điều lệ Novaland, tương đương khoảng 75,3 triệu cổ phiếu NVL. Lý do thoái vốn là vì nhu cầu tài chính cá nhân.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (43 tuổi), có bằng quản trị kinh doanh và bắt đầu gắn bó với Novaland từ năm 2007. Hiện ông Quân không đảm nhiệm vị trí nào tại Novaland. Trước đó, ông Bùi Cao Nhật Quân từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc trong giai đoạn từ 2015-2017.

Năm 2024, con gái của ông Nhơn là bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh cũng giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland từ 1,26% xuống còn 0,8%. Tính đến cuối năm 2024, tổng số cổ phần do Chủ tịch Bùi Thành Nhơn cùng người thân và các bên liên quan nắm giữ tại Novaland hơn 38% vốn điều lệ, trong đó Công ty CP Novagroup chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 17,6% vốn.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu NVL đang ghi nhận sự phục hồi đáng kể. Từ mức đáy lịch sử 8.700 đồng/cổ phiếu vào giữa tháng 1/2025, chốt phiên giao dịch chiều 18/3, thị giá NVL ở mức 10.950 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, ước tính ông Quân có thể thu về khoảng 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phần.

Chậm trả nợ nghìn tỷ trái phiếu

NVL cũng công bố thông tin về việc bắt buộc mua lại trước hạn lô trái phiếu NVLH2123010 trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu NVLH2123010 được phát hành vào ngày 17/9/2021, có kỳ hạn 42 tháng với lãi suất 10,5%/năm.

Động thái mới của con trai Chủ tịch Novaland ảnh 2

Lô trái phiếu NVLH2123010, NVL còn nợ hơn 1.000 tỷ.

Tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào ngày 17/3/2025. Trái phiếu này được phát hành cho cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân chuyên nghiệp. Nợ gốc đáo hạn tại ngày 17/3 là 864 tỷ đồng, cùng khoản lãi hơn 228 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán MB là đại diện người sở hữu trái phiếu cho biết, Novaland phải duy trì tỷ lệ tài sản đảm bảo tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Nếu tỷ lệ này giảm xuống dưới mức quy định, NVL phải bổ sung tài sản đảm bảo trong vòng 30 ngày kể từ khi có thông báo, còn các tài sản khác phải bổ sung trong vòng 10 ngày làm việc. Tuy nhiên, vào ngày 10/1/2025, tỷ lệ tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này đã giảm xuống dưới 100%.

Lô trái phiếu NVLH2123013 phát hành ngày 28/9/2021, đáo hạn 16/3/2025. Lãi suất ban đầu 10,5%/năm nhưng sau đó được cố định 11,5%/năm kể từ ngày 16/3/2023 đến lúc đáo hạn. Giá trị tại thời điểm phát hành là 430,7 tỷ đồng và cũng được bảo đảm bằng cổ phiếu NVL. Nợ gốc đáo hạn chỉ còn gần 85 tỷ đồng, cùng lãi hơn 40 tỷ đồng.

Động thái mới của con trai Chủ tịch Novaland ảnh 3

Lô trái phiếu NVLH2123013, NVL còn nợ trái chủ hơn 100 tỷ đồng.

Theo NVL, 2 lô trái phiếu đáo hạn NVLH2123010 và NVLH2123013 có tổng giá trị gốc, lãi hơn 1.200 tỷ đồng. Novaland cho biết, nguyên nhân không thể thanh toán đáo hạn 2 lô trái phiếu trên do chưa thu xếp được nguồn tiền. Công ty đang thương thảo với nhà đầu tư.

Ngoài 2 lô trái phiếu trên, công ty con của Novaland là Công ty CP Nova Final Solution cũng không thể thanh toán nợ gốc gần 450 tỷ đồng lô trái phiếu NOVA FINAL SOLUTION.BOND.2019. Nguyên nhân là công ty này chưa thu xếp được nguồn vốn. Công ty CP Nova Final Solution cho biết, đang thương thảo với nhà đầu tư về việc mua lại toàn bộ trái phiếu trong tháng 4 tới đây.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch TPHCM chỉ đạo khẩn sắp xếp bộ máy thành phố
Chủ tịch TPHCM chỉ đạo khẩn sắp xếp bộ máy thành phố
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức khẩn trương tham mưu Đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc sở, ngành, UBND TP.Thủ Đức và UBND quận, huyện trước ngày 28/3.
Cô gái dân tộc Tày tự ti vì cao 1,77 m
Cô gái dân tộc Tày tự ti vì cao 1,77 m
TPO - Thí sinh Hoàng Thị Hiền Nhi, sinh năm 2005, đến từ Yên Bái cảm thấy may mắn khi vẫn giữ nguyên số đo chiều cao 1,77 m sau khi đo nhân trắc học ở sơ khảo phía Bắc. Cô là một trong những thí sinh có chiều cao nổi bật ở cuộc thi năm nay. Trước đó nhiều thí sinh hồi hộp, căng thẳng khi bước vào phần thi nhân trắc vốn được xem là nghiêm túc, gắt gao nhất trong số các cuộc thi sắc đẹp.
Cô gái Thanh Hóa đến với Hoa hậu Việt Nam để lan tỏa dự án ngăn chặn nạn phá thai
Cô gái Thanh Hóa đến với Hoa hậu Việt Nam để lan tỏa dự án ngăn chặn nạn phá thai
TPO - Thí sinh Trịnh Vũ Hồng Duyên, sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa đã ghi danh vào top 26 thí sinh sau sơ khảo phía Bắc Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô cho biết trước đây không biết nhiều tới các cuộc thi nhan sắc nhưng đã quyết định đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam vì ngưỡng mộ và muốn tiếp bước người chị đồng hương là hoa hậu Đỗ Thị Hà.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Phương Mỹ Chi: ‘Luôn ủng hộ các bạn trẻ có tinh thần hướng về xã hội’

Phương Mỹ Chi: ‘Luôn ủng hộ các bạn trẻ có tinh thần hướng về xã hội’

TPO - Ca sĩ Phương Mỹ Chi bước sang tuổi 22, có hơn 10 năm làm nghệ thuật. Ca sĩ gen Z bỏ túi rất nhiều giải thưởng về nghề nghiệp, song điều đáng quý hơn chính là những đóng góp nhiệt thành cho hoạt động vì cộng đồng. Đầu năm 2025, Phương Mỹ Chi nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2024. Cô cũng là 1 trong số 19 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024.
Nữ cán bộ Đoàn trẻ tuổi nhất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 2025 hiến kế xây dựng Đoàn vững mạnh

Nữ cán bộ Đoàn trẻ tuổi nhất nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 2025 hiến kế xây dựng Đoàn vững mạnh

TPO - Những cán bộ Đoàn ưu tú nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng 2025 không chỉ là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động và cống hiến mà còn là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Với tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, họ đang lan tỏa nhiệt huyết, thúc đẩy phong trào của Đoàn, Hội ngày càng phát triển, sát với thực tiễn và đi vào chiều sâu.
Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên (*)

Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên (*)

TPO - “Chúng ta tin tưởng rằng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam, với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện sẽ đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc ”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Hòa khát vọng thanh xuân vào khát vọng chung toàn dân tộc

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn: Hòa khát vọng thanh xuân vào khát vọng chung toàn dân tộc

TPO - "Chúng ta nguyện quyết tâm đoàn kết, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức trẻ, hòa khát vọng thanh xuân của mình với khát vọng chung của toàn dân tộc, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh, góp phần chuẩn bị thế và lực để đất nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới...", anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chia sẻ. 
Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

Đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

TPO - Sáng 18/3, đoàn đại biểu cán bộ Đoàn xuất sắc nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng đã có chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.