TPO - Ngày 24/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, 8 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Bắc Ninh đã xử lý 425 vụ vi phạm hành chính, trong đó có một số vụ liên quan đến thủ tục đối với phế liệu và mới đây là 3 xe tải của một công ty môi trường. Tuy nhiên, việc Hải quan Bắc Ninh giấu tên doanh nghiệp vi phạm khiến dư luận không khỏi băn khoăn.
TPO - Khi gọi đồng nghiệp đi ăn cơm, nhóm lái xe đường dài chở hàng xuất khẩu qua biên giới Lạng Sơn hốt hoảng phát hiện một tài xế tử vong trong cabin xe container.
TPO - Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, với việc kinh tế dần phục hồi, đến hết tháng 11 vừa qua, Việt Nam đã bắt đầu xuất siêu trở lại sau nhiều tháng nhập siêu do ảnh hưởng dịch COVID-19.
TP - Lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, việc thiếu vỏ container (cont) và giá vận tải hàng xuất/nhập khẩu bằng cont qua đường biển tăng thời gian qua do thị trường quyết định, Nhà nước không thể can thiệp bằng hành chính. Nhà nước chỉ có thể can thiệp vào khu vực dịch vụ do Việt Nam cung cấp và giám sát theo quy định.
TPO - Lô hàng khi xuất khẩu được hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) đầu vào, nhưng khi lô hàng bị trả về doanh nghiệp (DN) ngoài trả lại số tiền thuế đã nhận còn bị phạt tiền chậm nộp. Việc phạt tiền chậm nộp thuế của cơ quan thuế khiến các DN xuất khẩu lo lắng, vì DN không thể biết lô hàng có bị trả lại hay không.
TPO - Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) vừa lập tổ công tác kiểm tra giá cước, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa container bằng đường biển, sau khi giá cước vận tải container hàng xuất khẩu tiếp tực tăng sau Tết.
TPO - Việc thiếu vỏ container cho đóng hàng xuất khẩu đã dẫn tới tình trạng tăng đột biến cước vận tải hàng từ Việt Nam đi các nước, trong khi theo các hãng tàu có hàng nghìn container vô chủ đang tồn ở các cảng biển Việt Nam có thể xử lý giải phóng hàng để lấy vỏ container bù đắp thiếu hụt.
TPO - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, Ban quản lý KTCK Đồng Đăng- Lạng Sơn rà soát và đưa ra khỏi danh sách “Đội lái xe chuyên trách” số lượng lớn tài xế không đạt tiêu chuẩn
TPO - Bộ Công Thương cho biết, các quy định liên quan đến kiểm soát dịch, đóng cửa biên giới EU sẽ gây đình trệ việc ký kết các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới giữa Việt Nam với các đối tác EU; cản trở các hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư hai bên.
TP - Kể từ ngày 5/2 đến nay, tại cửa khẩu Hữu Nghị hàng hóa được xuất nhập khẩu qua biên giới, tuy nhiên lượng xe sang nước bạn rất hạn chế, mỗi ngày chỉ được khoảng 20 xe chở hoa quả được thông quan.
TPO - Trong khi lái xe kéo chiếc ô tô chở hàng xuất khẩu lên dốc về phía biên giới, bất ngờ chiếc dây xích bị đứt, văng qua kính chắn gió đập vào mặt khiến ông Hiếu tử vong tại chỗ.
TP - Bộ Công Thương vừa có hàng loạt cảnh báo về việc nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu Việt Nam để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện giá trị rất thấp và cần có giải pháp để tăng giá trị.
TP - Bộ Công Thương cho biết, đã hoàn tất xét chọn sơ tuyển 311 doanh nghiệp (DN) xuất khẩu uy tín năm 2015 đại diện cho 22 nhóm ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam để chuẩn bị công bố chính thức vào đầu tháng 10/2016.
TP - Trong ba ngày từ 1 – 4/10, đoàn thủy sản Nhật Bản (Hội Hữu nghị Nhật Việt từ Sakai và Cty Kato Hitoshi) làm việc cùng ngư dân, cán bộ tỉnh Bình Định về dự án mở rộng khai thác, xuất khẩu cá ngừ đại dương.
Thanh long ở Bình Thuận, Tiền Giang bị đổ bỏ khá nhiều do thị trường nhập khẩu chính đưa ra tiêu chuẩn khắt khe và nhu cầu tiêu thụ trong nước vẫn yếu.
TPO - Hôm qua (23/5), lượng hàng xuất khẩu biên giới qua cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) tăng 20 container, gấp đôi so với ngày thường, vào đúng dịp người dân hai nước giao thương quế.
TPO - Giá đô la trên thị trường tự do sau thời gian ngủ yên bất ngờ tăng vọt, động thái điều giá mua vào bán ra của các ngân hàng thương mại khiến người ta càng nghi ngại hơn về khả năng điều chỉnh tỷ giá sẽ xảy ra. Tỷ giá có điều chỉnh không và vì sao lại như vậy?
TP - Tổng cục Thống kê cho biết, trong 4 tháng đầu năm, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều tăng cả về giá và số lượng: Điện thoại các loại và linh kiện (7,7 tỷ USD), hàng dệt may (5,9 tỷ USD), giày dép (2,9 tỷ USD)…
TP - Ngày 16/12, Vụ Thị trường Châu Á-Thái Bình Dương (Bộ Công Thương) cho biết, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu trọng điểm, đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương năm 2012 đạt 41,1 tỷ USD.
Tiến sĩ Lê Ngọc Báu. TP - Giá trị xuất khẩu của cà phê Việt Nam sẽ tăng gấp hàng chục lần so với hiện nay, nếu đáp ứng các đòi hỏi khắt khe của thị trường về chất lượng sản phẩm và giải tốt bài toán tái canh, Tiến sĩ Lê Ngọc Báu, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên nhận định.
TP - Đã nổi danh là “vua mì” (sắn) ở vùng đất Đồng Nai, nông dân Hồ Sáu lại mày mò sản xuất thức ăn gia súc với sản phẩm chuyên dùng cho cừu, dê, bò. Sản phẩm của ông được xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc.
TP - Bộ Công Thương cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2012 đạt 83,8 tỷ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Có tổng cộng 18 mặt hàng đạt mức xuất khẩu trên 1 tỷ USD, với tổng lượng xuất khẩu chiếm 85% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
TP - Ngày 24-9, một quan chức của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) nói rằng, các nhà xuất khẩu Nhật Bản đang phải đối mặt sự chậm trễ thông quan vào một số thành phố Trung Quốc, do hải quan Trung Quốc đang đẩy mạnh thanh tra hải quan đối với các mặt hàng giữa lúc căng thẳng Nhật - Trung về tranh chấp biển đảo đang leo thang.
TP - Ngày 18-5, Công an huyện Văn Lãng khởi tố Nông Văn Mẫn (SN 1987), Hoàng Văn Lai (SN 1987), Hoàng Đức Quỳnh (SN 1990 đều trú tại Thanh Long, Văn Lãng) về hành vi trộm cắp tài sản.