Thông quan nhỏ giọt, gần 5.000 xe hàng ùn ứ ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/12, việc xuất khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vẫn nhỏ giọt. Gần 5.000 xe hàng tồn ứ tại khu vực biên giới Lạng Sơn.

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) cho biết, đến 15h30 hôm nay (26/12) có chừng 40 đến 45 xe ô tô chở hàng xuất khẩu (trong đó có khoảng một nửa chở hàng nông sản, hoa quả tươi) đến khu vực biên giới làm thủ tục sang Trung Quốc sang tải, bán hàng.

“Sáng nay, đến 9h phía họ mới cho xe qua biên giới. Tính ra chỉ có khoảng hơn 20 xe được thông quan trong buổi sáng. Hôm qua (25/12), có 60 xe thông quan nhưng chỉ có khoảng 20 xe chở hàng nông sản, còn lại là hàng gia công, điện tử, hàng quá cảnh”, ông Bộ chia sẻ.

Thông quan nhỏ giọt, gần 5.000 xe hàng ùn ứ ở Lạng Sơn ảnh 1

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị có khoảng 50-60 xe xuất khẩu, trong đó một nửa là hàng nông sản được xuất bán sang Trung Quốc. Ảnh: Duy Chiến

Thông quan nhỏ giọt, gần 5.000 xe hàng ùn ứ ở Lạng Sơn ảnh 2

Hiện ở Lạng Sơn còn khoảng gần 5000 xe ô tô đang chờ thông quan. Ảnh: Duy Chiến

Thông quan nhỏ giọt, gần 5.000 xe hàng ùn ứ ở Lạng Sơn ảnh 3

Bãi trung chuyển hàng hóa Bản Liếp (huyện Cao Lộc) luôn trong tình trạng quá tải với gần 1.300 xe mỗi ngày. Ảnh: Duy Chiến

Thông quan nhỏ giọt, gần 5.000 xe hàng ùn ứ ở Lạng Sơn ảnh 4

Tại cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình), trong ngày chỉ có gần 10 xe hàng rỗng của Trung Quốc sang Việt Nam để sang tải hàng nông sản. Ảnh: Duy Chiến

Còn tại cửa khẩu Chi Ma ( huyện Lộc Bình), trong ngày chỉ có gần 10 xe hàng rỗng của Trung Quốc sang Việt Nam để sang tải hàng. Nhiều xe chở nông sản, hoa quả, bột sắn vẫn chưa được thông quan.

Các cửa khẩu khác ở Lạng Sơn, trong đó có cửa khẩu chính xuất khẩu hàng nông sản như Tân Thanh (huyện Văn Lãng), vẫn chưa được mở cửa, thông thương hàng hóa.

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn, ngày 26/12, phía Trung Quốc tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch gắt gao. Phía Trung Quốc yêu cầu lái xe Việt Nam không được phép vào biên giới Trung Quốc. Thay vào đó, lái xe chuyên dụng Trung Quốc sẽ đến km 0 ở cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị theo đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng đón xe về nước.

Như vậy tình hình thông quan hàng hóa, nhất là hàng nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vẫn đang gặp không ít khó khăn.

Hiện nay, số lượng xe ô tô chở hàng nông sản vẫn tiếp tục đến biên giới Lạng Sơn, khiến tổng lượng phương tiện chở hàng xuất khẩu chờ thông quan tại các cửa khẩu của tỉnh này còn gần 5.000 phương tiện. Trong đó, có đến hơn 2.800 phương tiện chở nông sản, hoa quả tươi.

MỚI - NÓNG