Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho

TPO - Sau thời gian dài nằm chờ tại cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị (Lạng Sơn), nhiều tài xế và chủ hàng buộc phải đưa xe container quay đầu và đỗ dọc quốc lộ 1A để mở container bán mít với giá rẻ như cho nhằm gỡ lại phần nào chi phí.
Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 1

Tại ngã tư Phai Trần trên quốc lộ 1A đoạn đi qua thành phố Lạng Sơn, nhiều xe container đã dỡ hàng tấn mít chất đầy trong thùng xe xuống để bán cho khách dọc đường.

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 2

Sau thời gian dài nằm chờ hơn chục ngày mà không được thông quan, nông sản đã chín, nhiều nhà xe buộc phải quay đầu bán tháo để gỡ gạc một phần chi phí.

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 3

Mít được gỡ từ xe container xuống bán ngay tại dọc đường quốc lộ 1a cho người dân đến giải cứu.

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 4

Một xe container chở mít như trong hình, chủ hàng thiệt hại khoảng hơn 300 triệu đồng. Con số thiệt hại có thể lên tới hàng tỷ đồng với các chủ hàng có nhiều xe bị ùn ứ tại cửa khẩu.

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 5

Anh Tuấn lái xe chạy từ Tiền Giang ra đang tự tay bổ thăm từng quả mít chua chát nói: "Mít để lâu đã chín tới, để thêm sẽ phải đổ bỏ cả xe, bán được chừng nào hay chừng đó, gỡ gạc lại một phần chi phí".

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 6

Nhiều quả mít khi gỡ trên xe xuống bổ ra đã chín vàng, nhưng cũng có rất nhiều quả đang trong tình trạng hỏng và thối.

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 7

Theo ước tính một xe container khoảng 25 tấn mít được chủ hàng bán vội được từ 60-80 triệu đồng, chi phí không đủ bù đắp.

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 8

Mít đẹp hàng loại 1 khi gỡ xuống được giao bán khoảng 5 đến 8 nghìn/kg.

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 9

Còn với những xe nằm lâu, mít đã chín quá, có dấu hiệu bắt đầu thối hỏng được rao bán đồng giá 10 đến 20 nghìn/quả.

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 10

Người dân ở T.P Lạng Sơn những ngày qua đã chung tay mua giải cứu nông sản cho các nhà xe.

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 11

Những quả mít kích thước đẹp, to với trọng lượng lên tới hơn 10 kg chỉ có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng/quả.

Ùn ứ nông sản tại Tân Thanh, nhiều xe container quay đầu bán mít dọc đường giá rẻ như cho ảnh 12

Những quả mít được vận chuyển từ miền Nam ra đều được dán tem truy xuất nguồn gốc, vốn dĩ thuộc dòng “xuất ngoại” nhưng giờ phải vứt bỏ chỏng chơ nơi góc đường quốc lộ, nhiều quả đã bị hỏng, thối nát bán tháo với giá rẻ giật mình như cho 10.000/quả.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.