Hàng không huỷ gặp mặt cuối năm, xét nghiệm và cách ly trước ca trực

Các đơn vị hàng không nâng mức độ phòng chống dịch trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3.
Các đơn vị hàng không nâng mức độ phòng chống dịch trước diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3.
TPO - Trước diễn biến dịch COVID-19 bùng phát tại một số địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại Hải Dương và Quảng Ninh, các đơn vị trong lĩnh vực hàng không đã kích hoạt phương án ứng phó cấp độ cao, để vừa đảm bảo hoạt động hàng không, vừa chống lây nhiễm dịch bệnh. Đặc biệt, khi hàng không đã bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã kích hoạt phương án ứng phó cấp độ 4 (màu đỏ) với lực lượng làm nhiệm vụ tại Đài Kiểm soát không lưu Vân Đồn và Đài VOR Vân Đồn từ sáng 28/1. Kích hoạt phương án ứng phó cấp độ 3 (màu cam) tại các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khu vực miền Bắc (từ Đồng Hới trở ra) từ sáng 29/1. Thời hạn áp dụng phương án ứng phó này kéo dài 15 ngày.

VATM cũng yêu cầu các cơ sở bảo đảm hoạt động bay khu vực miền Trung và miền Nam chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, tiến hành kích hoạt theo diễn biến của tình hình dịch bệnh.

Đặc biệt, nhân sự làm việc tại các cơ sở điều hành bay đường dài Hà Nội, Đài kiểm soát không lưu Nội Bài thực hiện chế độ chia ca trực 14 ngày mỗi ca, trước mỗi ca toàn bộ nhân sự sẽ được xét nghiệm và cách ly suốt thời gian này.

Các đơn vị thực hiện phun thuốc khử khuẩn tại các khu vực cách ly, thực hiện nghiêm các quy định về giữ khoảng cách, giữ vệ sinh, ứng xử trong khu cách ly như trong ổ dịch để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong khu vực cách ly.

VATM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạm dừng tất cả các hoạt động tập trung đông người, không tổ chức gặp mặt tất niên, gặp mặt đầu xuân để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quán triệt cán bộ, công nhân viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; không được chủ quan lơ là, nhưng cần hết sức bình tĩnh, kiểm soát các nguồn thông tin về dịch bệnh để không hoang mang. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đảm bảo tốt công tác cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt và liên tục.

Tổng Công ty Cảng Hàng không (ACV) cũng ban hành chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo duy trì các điều kiện khai thác tại các sân bay cả nước trong thời gian này. Các đơn vị được yêu cầu tăng cường áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh với nhân viên, hành khách tại các sân bay. Đảm bảo việc không để bùng phát dịch trong cộng đồng, duy trì các điều kiện khai thác, phục vụ hành khách an toàn trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân năm 2021.

Hạn chế cán bộ, người lao động tụ tập đông người (nếu không cần thiết). Đặc biệt, các đơn vị lưu ý cán bộ, nhân viên không đi lại, tiếp xúc với khu vực phục vụ hành khách khi không được giao nhiệm vụ.

Các cảng hàng không theo dõi, rà soát truy vết các trường hợp liên quan đến các bệnh nhân đã được xác định dương tính vừa được phát hiện và công bố có liên quan đến nhân viên an ninh Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn. Nếu có phát hiện các ca F0, F1, F2 phải báo ngay lãnh đạo đơn vị và cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, cách ly theo quy định.

Chủ động chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế dự phòng để đáp ứng duy trì hoạt động khai thác trong giai đoạn cao điểm Tết; tăng cường khử khuẩn trang thiết bị phục vụ tại sân bay.

Trước đó, Vietnam Airlines Group cũng nâng cấp ứng phó dịch bệnh từ cấp 1 lên cấp 3 với các chuyến bay đi/đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Theo đó, toàn bộ tổ bay phục vụ các chuyến bay đi từ sân bay này sẽ mang đồ bảo hộ y tế, kết thúc chuyến bay máy bay sẽ được khử khuẩn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.