Ông Roh Moo-hyun trở thành chủ nhân của Cheong Wa Dea (Dinh Tổng thống) từ tháng 2/2003. Bước vào năm thứ 3 trong nhiệm kỳ 5 năm, Nội các cũ của Tổng thống Roh Moo-hyun chỉ còn lại 3 người và sau lần cải tổ này thì không còn người nào.
Việc cách chức, bổ nhiệm quan chức Chính phủ trở thành một phần trong đời sống chính trị Hàn Quốc. Lần “thay tướng” này của Tổng thống Roh Moo-hyun cũng không nằm ngoài kỳ vọng thúc đẩy nhanh hơn nữa kế hoạch cải tổ nền kinh tế đang phát
|
Jang Ha-jin |
triển trì trệ, hệ thống giáo dục tai tiếng, bộ máy quản lý nhà nước yếu kém…
Ông Lee Ki-un-67 tuổi, Cựu Giám đốc ĐH Quốc gia Seoul, người có nhiều hoạt động thiết thực cải cách giáo dục được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục thay thế ông Ahn Byung-Young sau vụ tai tiếng “điện thoại di động trong phòng thi”.
Với Bộ trưởng Ngư nghiệp và Hàng hải Chang Seung-woo, Tổng thống tuyên bố: “Ông đã phục vụ quá lâu và đến lúc phải ra đi”. Người thay thế vị này là cựu Thị trưởng Pusan, ông Oh Keo-don, 57 tuổi.
Về phần Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp, Tổng thống nói: “Ông đã làm tốt nhiệm vụ trong việc mở thị trường gạo cho đất
|
Lee ki-jun |
nước, nhưng như vậy chưa đủ”. Tổng thống bổ nhiệm Nghị sĩ Park Hongi-soo, 50 tuổi, làm Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp.
Bà Jang Ha-jin, 54 tuổi, Cựu Giám đốc Viện Phát triển phụ nữ, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bình đẳng giới tính.
Bà Kim Sun-wook, 53 tuổi, giáo sư ĐH phụ nữ Ewha trở thành tân Bộ trưởng Pháp chế Chính phủ.
Tân Bộ trưởng Nội vụ là ông Oh Young-Kyo, 57 tuổi, người nổi tiếng với những chương trình cải cách ở Cục Đầu tư thương mại.
Giải thích cho những quyết định chóng mặt của mình, Tổng thống Roh Moo-hyun nói: “Tôi muốn thổi luồng gió mới vào Nội các, thúc đẩy nhanh kế hoạch cải tổ”. Dư luận Hàn Quốc hầu hết hài lòng với 6 tân Bộ trưởng vì họ đều là những nhân vật vừa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực mình quản lý vừa thiết tha với những chương trình cải cách.
| Với 3 vị Bộ trưởng đã theo mình từ ngày đầu vào Dinh Tổng thống (Bộ trưởng Bình đẳng giới tính, Nội vụ, Pháp chế Chính phủ), ông Roh Moo-hyun nói: “Đây là thời điểm thích hợp để thay đổi vì họ đã kiệt sức bởi chính những kế hoạch, tham vọng và thất bại của họ, trở thành nạn nhân của những thói quen sau 2 năm đương chức.” |