Hai giáo viên mầm non thương vong khi từ miền núi về thành phố tập huấn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên đường về TP. Đồng Hới để tham gia lớp tập huấn đầu năm học, hai nữ giáo viên mầm non ở xã miền núi Kim Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) không may bị tai nạn, 1 người tử vong, 1 bị thương nặng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16/8, tại khu vực cầu vượt Thuận Lý, TP. Đồng Hới, khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại nguy kịch.

Hai giáo viên mầm non thương vong khi từ miền núi về thành phố tập huấn ảnh 1

Xe tải gây tai nạn cho hai giáo viên mầm non

Nạn nhân là hai nữ giáo viên mầm non xã miền núi Kim Thủy, điều khiển xe máy mang BKS 73H1-313.62 về TP. Đồng Hới để tham gia tập huấn, chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024.

Theo các nhân chứng, khi đang di chuyển trên cầu Thuận Lý, xe máy của 2 nạn nhân vấp phải biển cảnh báo (cầu đang sửa chữa) và ngã xuống. Xe tải mang BKS 73C-081.87 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều đã chồm lên 2 nữ giáo viên.

Cú va chạm mạnh khiến cô giáo N.T.L. tử vong tại chỗ, còn cô giáo đi cùng tên T. bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, hiện trường cho thấy, tại điểm xảy ra tai nạn ngổn ngang phế thải là nhiều tảng bê tông nhựa do đơn vị thi công sửa chữa cầu vượt Thuận Lý đục lên nhưng không dọn vén.

Hai giáo viên mầm non thương vong khi từ miền núi về thành phố tập huấn ảnh 2

Ngổn ngang phế thải trên cầu Thuận Lý

Các nhân chứng cho biết, nhiều tảng bê tông nhựa nằm trên cầu nhiều ngày nay, đơn vị thi công đã rút đi, chỉ để lại biển cảnh báo mà không thu dọn hiện trường.

Lãnh đạo Sở GTVT Quảng Bình cho biết, đơn vị sửa chữa cầu là một công ty có trụ sở ở Hà Nội. Khi đục bê tông nhựa lên thì phát hiện dầm cầu bị mục, yếu nên buộc phải dừng lại để kiểm tra và xin phương án khắc phục.

MỚI - NÓNG