Hà Nội: Xem xét ban hành Nghị quyết về cải tạo phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thường trực HĐND TP. Hà Nội dự kiến thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 13 của HĐND thành phố vào trung tuần tháng 9. Kỳ họp sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng như cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ hay điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố. 

Chiều ngày 28/7, Thường trực HĐND TP. Hà Nội, UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi trao đổi, xem xét các đề xuất, Thường trực HĐND thành phố dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 13) của HĐND TP. Hà Nội vào trung tuần tháng 9.

Hà Nội: Xem xét ban hành Nghị quyết về cải tạo phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ ảnh 1

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị

Dự kiến, tại kỳ thứ 13, UBND TP. Hà Nội sẽ đề xuất các nội dung để ban hành nghị quyết gồm: Nghị quyết của HĐND thành phố sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 23/7/2013 của HĐND thành phố về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp; cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn Hà Nội; Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố...

Được biết, trong năm 2023, HĐND TP. Hà Nội dự kiến xây dựng và ban hành 31 nghị quyết quy phạm pháp luật và 18 nghị quyết cá biệt. Đến nay, sau 2 kỳ họp (kỳ họp thứ 11 và kỳ họp thứ 12), HĐND TP. Hà Nội đã thông qua 15/31 nghị quyết quy phạm pháp luật và 7/18 nghị quyết cá biệt.

Hà Nội: Xem xét ban hành Nghị quyết về cải tạo phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ ảnh 2

Quang cảnh kỳ họp chiều ngày 28/7.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị về nội dung cho kỳ họp chuyên đề của HĐND thành phố trong kỳ họp tới. Theo đánh giá của ông Tuấn, các nội dung được đưa ra xem xét, thảo luận tại kỳ họp chuyên đề rất tốt, sát thực tiễn, nhằm tháo gỡ vướng mắc cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND TP. Hà Nội sớm hoàn thiện các nội dung kỳ họp để gửi HĐND thành phố. Trong trường hợp có các nội dung phát sinh, cần khẩn trương bổ sung để kịp thời đề xuất đưa ra xem xét tại Kỳ họp.

MỚI - NÓNG