Hà Nội tổ chức chợ hoa Tết ở đường đôi tình yêu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 91 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội có địa điểm tại đoạn đường đôi tình yêu trên địa bàn phường Nhật Tân (Tây Hồ). 

Theo kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội, từ ngày 01/01/2023 (tức ngày 10/12/2022 Âm lịch) đến 20h ngày 21/01/2023 (tức ngày 30/12/2022 Âm lịch), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, quận Hai Bà Trưng có 2 điểm; quận Cầu Giấy 11 điểm; quận Đống Đa 3 điểm; quận Thanh Xuân 2 điểm; quận Hà Đông 9 điểm; quận Hoàng Mai 1 điểm; quận Bắc Từ Liêm 9 điểm; quận Nam Từ Liêm 4 điểm; quận Long Biên 4 điểm; quận Tây Hồ 10 điểm... Các huyện, thị xã còn lại cũng tổ chức nhiều điểm chợ hoa phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Đáng chú ý, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, chợ hoa Tết quen thuộc sẽ được tổ chức tại các phố hàng Lược, hàng Mã, hàng Khoai, hàng Rươi và tuyến phố Bích hoạ Phùng Hưng (phường Hàng Mã).

Trong 10 chợ hoa Tết trên địa bàn quận Tây Hồ, có địa điểm tại không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố, từ đầu đường Vũ Nhật Chiêu đến cuối rặng nhãn (300 mét); đoạn đường đôi tình yêu (250 mét) thuộc phường Nhật Tân.

UBND thành phố nêu, các chợ hoa xuân trưng bày các loại cây, hoa, quả cảnh; một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân Thủ đô và khách du lịch.

Chợ hoa xuân tổ chức tại các địa điểm được UBND thành phố phê duyệt phải bảo đảm các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường; việc thu tiền thuê diện tích kinh doanh và trông giữ phương tiện tại các chợ hoa phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố.

MỚI - NÓNG