Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao

TPO - Càng gần Tết, ban quản lý (BQL) chợ hoa Xuân trên các đường Âu Cơ, Lạc Long Quân... (quận Tây Hồ, Hà Nội) càng tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch: tiểu thương được xét nghiệm test nhanh COVID-19 tầm soát 3 ngày/1 lần, khách mua hàng yêu cầu tuân thủ 5K.
Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 1

Là chợ đầu mối lớn nhất tại Hà Nội, chợ hoa Quảng Bá rất nhộn nhịp, tấp nập vào những ngày cận Tết.

Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 2

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, các tiểu thương tại chợ được xét nghiệm tầm soát đều đặn 3 ngày/lần.

Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 3

BQL chợ thông qua các chủ cửa hàng để nắm lịch trình của nhân viên trực thuộc và sẽ cho ngừng hoạt động nếu cửa hàng nào có người bị F0.

Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 4

Khách đến mua hàng đều được yêu cầu xịt khử khuẩn.

Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 5

Tất cả các cửa hàng đều treo mã QR để khách hàng quét và khai báo y tế.

Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 6

Trước đó UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương có chợ hoa Xuân phải thực hiện việc gắn biển tên, trang trí cờ, ánh sáng; bố trí nơi làm việc, số điện thoại của đơn vị quản lý chợ hoa để liên hệ giao dịch, kịp thời giải quyết các sự cố; dành diện tích phù hợp để làm nơi trông giữ phương tiện cho khách đến tham quan, mua sắm; có bố trí khu vực vệ sinh công cộng…

Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 7

Các chợ hoa Xuân tổ chức tại các địa điểm được UBND quận Tây Hồ phê duyệt đều bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường.

Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 8

"Năm nay quận Tây Hồ có 7 điểm chợ hoa Tết được UBND Thành phố cho phép hoạt động gồm 3 điểm do quận và 4 điểm do các phường trên địa bàn quản lý. Tất cả các điểm đều thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch", bà Thanh Hương - phó trưởng phòng kinh tế quận chia sẻ.

Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 9

Ghi nhận của phóng viên tại chợ hoa xuân trên đường Lạc Long Quân, người dân đi chợ đều đeo khẩu trang tuân thủ 5K...

Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 10

Và quét mã QR khai báo y tế cẩn thận khi được người bán hàng hướng dẫn.

Chợ hoa xuân Hà Nội được bố trí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 ra sao ảnh 11

Các chợ hoa Xuân phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết đều bảo đảm “An toàn - Văn minh - Hiệu quả” trong suốt thời gian tổ chức theo yêu cầu của UBND Thành phố.