Hà Nội đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Thành ủy Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho người nông dân”.

Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tại buổi thăm, động viên nhân dân ra quân sản xuất chiều ngày 19/2 tại huyện Mê Linh (Hà Nội).

Theo UBND huyện Mê Linh, thời gian qua huyện đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, tăng cường phổ biến kiến thức giúp người dân nâng cao kỹ năng, ứng dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, đã xuất hiện những mô hình sản xuất lớn với sản phẩm chất lượng cao. Ví như hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với quy mô 30ha trở lên tại xã Liên Mạc. Hoặc mô hình sản xuất rau tập trung tại xã Tráng Việt với quy mô 300ha...

Hà Nội đầu tư nông nghiệp công nghệ cao ảnh 1

Phó Bí thư Nguyễn Thị Tuyến (áo tím) thăm mô hình sản xuất rau của người dân huyện Mê Linh.

Trò chuyện với người dân, Phó Bí thư Nguyễn Thị Tuyến rất phấn khởi khi chứng kiến những cánh đồng màu mỡ, có năng suất cao và áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp.

Theo Phó Bí thư Nguyễn Thị Tuyến, Thành ủy Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho người nông dân. Phó Bí thư Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị lãnh đạo huyện Mê Linh tạo mọi điều kiện hỗ trợ nông dân sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào nông nghiệp.

MỚI - NÓNG