Hà Nội đầu tư lớn vào lĩnh vực y tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội đang thực hiện các công việc quan trọng để phát triển hệ thống an sinh xã hội. Trong đó, lĩnh vực y tế được thành phố đầu tư lớn với việc nâng cấp cơ sở vật chất cơ sở khám chữa bệnh, triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử.

Chiều 23/2, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Xanh Pôn nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024).

Tại đây, ông Tuấn cho biết, thành phố đang thực hiện các công việc quan trọng để phát triển hệ thống an sinh xã hội. Trong đó, lĩnh vực y tế được thành phố đầu tư lớn với việc nâng cấp cơ sở vật chất cơ sở khám chữa bệnh, triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử...

Ông Tuấn cũng đề nghị thời gian tới Bệnh viện Xanh Pôn tiếp tục thúc đẩy thực hiện các dự án liên kết, hợp tác nâng cao kỹ thuật; thực hiện chuyển đổi số, liên kết mở rộng đào tạo chuyên môn, quan tâm đến điều kiện sống của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế.

Hà Nội đầu tư lớn vào lĩnh vực y tế ảnh 1

Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng y bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn.

Cũng trong chiều ngày 23/2, Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới thăm, chúc mừng tới tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai.

Theo ông Tuấn, thời gian qua TP. Hà Nội luôn dành sự quan tâm tới chương trình an sinh xã hội, trong đó có lĩnh vực y tế. Vì thế, thành phố đã dành nguồn kinh phí lớn cho lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành y tế, thay mặt lãnh đạo thành phố Phó Bí thư Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn thời gian tới Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn cho các bệnh viện của Hà Nội để nâng cao về chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh. Từ đó, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai.

MỚI - NÓNG