Có 28 kết quả :

Hà Nội đầu tư lớn vào lĩnh vực y tế

Hà Nội đầu tư lớn vào lĩnh vực y tế

TPO - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Hà Nội đang thực hiện các công việc quan trọng để phát triển hệ thống an sinh xã hội. Trong đó, lĩnh vực y tế được thành phố đầu tư lớn với việc nâng cấp cơ sở vật chất cơ sở khám chữa bệnh, triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử.
Tăng ca mắc và tử vong do Adenovirus

Tăng ca mắc và tử vong do Adenovirus

TP - Ngày 3/10, Bộ Y tế họp bàn về các giải pháp thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Adenovirus trong bối cảnh bệnh đang lây lan mạnh tại Hà Nội và khu vực miền Bắc. Tiếp tục ghi nhận các trường hợp trẻ tử vong do Adenovirus.
Bé sơ sinh bị mẹ đẻ bỏ rơi ở hố ga đã tử vong

Bé sơ sinh bị mẹ đẻ bỏ rơi ở hố ga đã tử vong

TPO - Chiều 29/6, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh (Bệnh viện Xanh Pôn) cho biết, bé Nguyễn Văn An – em bé bị mẹ bỏ rơi dưới hố ga đã tử vong sau 20 ngày điều trị. Bác sĩ Giang cho biết, nguyên nhân tử vong được xác định là sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng máu nặng.
Bệnh viện Saint Paul

Phong tỏa 1 khoa ở Bệnh viện Xanh Pôn

TP - Bộ Y tế cho biết, trong ngày 29/3, ghi nhận thêm 15 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên con số 188. Cùng ngày, có 4 bệnh nhân được chữa khỏi. Đáng chú ý, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) họp khẩn vì bệnh nhân số 175 đến thăm người nhà điều trị tại đây.  
Que thử

Que thử

TP - Những que thử ở bệnh viện Xanh Pôn chợt gợi đến suy nghĩ về những thứ phép thử xã hội và công quyền. Như không khí ô nhiễm, như miếng thịt lợn, hay hàng ngàn tòa nhà condotel mọc lên khắp nơi…
Ra quân kiểm tra việc cấm hút thuốc lá

Ra quân kiểm tra việc cấm hút thuốc lá

TP - Sáng 17/12, Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá thành phố Hà Nội đã ra quân kiểm tra các điểm công cộng trên địa bàn. Hai đoàn liên ngành đã đi kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Xanh Pôn, khách sạn Hà Nội, bến xe Yên Nghĩa, bến xe Lương Yên và một số quán nước tại quận Hoàn Kiếm. 
Điện thoại đường dây nóng được dán trước cửa làm thủ tục vào Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội. Ảnh: Như Ý

Nhiều nhân viên bị phản ánh có hành vi tiêu cực

TP - Hơn 3.000 cuộc gọi tới đường dây nóng của ngành y tế trong 2 tháng qua cho thấy rõ hơn thực tế đang diễn ra ở các bệnh viện. Nhiều nhân viên y tế bị phản ánh có hành vi tiêu cực, thái độ ứng xử chưa tốt với bệnh nhân... Hàng chục nhân viên y tế bị xử lý kỷ luật, khiển trách...