Giữa trung tâm TPHCM sẽ có cầu đi bộ hình lá dừa vượt sông Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND TPHCM vừa phê duyệt phương án thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, mang hình ảnh tàu dừa nước. Đây là thiết kế được tuyển chọn từ 12 phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do nhiều đơn vị tham gia dự tuyển. 

Ngày 10/10, theo đề xuất của Hội đồng tuyển chọn, Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã ký ban hành quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn “Phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn” của Liên danh Chodai - Takashi Niwa Architects và Chodai Kisojiban Việt Nam để triển khai đầu tư xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Thiết kế cầu hình lá dừa nước này do liên danh trên thực hiện, đạt số điểm cao nhất trong 12 phương án tham gia dự tuyển.

Giữa trung tâm TPHCM sẽ có cầu đi bộ hình lá dừa vượt sông Sài Gòn ảnh 1

Thiết kế cầu đi bộ mang hình lá dừa nước (Ảnh BTC)

Hội đồng tuyển chọn đã đánh giá phương án cầu đi bộ mang hình lá dừa nước không chỉ đạt yêu cầu về mặt thẩm mỹ, gây ấn tượng vì tính độc đáo, tạo sức hút với người dân, du khách đến TP HCM mà còn giúp tối ưu hệ thống cột dưới lòng sông, tạo tĩnh không lớn dưới nước, giúp tránh va đập tốt. Thiết kế này cũng giúp mặt cầu có diện tích thông thoáng lớn, mở tầm nhìn cho người đi bộ trên cầu và phù hợp với thiết kế ở quảng trường trung tâm Thủ Thiêm trong tương lai.

Tuy nhiên UBND TPHCM cũng yêu cầu trong giai đoạn thiết kế chi tiết tiếp theo, các phương án cần bám sát nội dung đã phê duyệt, thể hiện sự kết nối phù hợp với các khu vực chung quanh. Các công đoạn thiết kế chi tiết cần đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn công trình, cảnh quan kiến trúc, tuân thủ quy hoạch.

Giữa trung tâm TPHCM sẽ có cầu đi bộ hình lá dừa vượt sông Sài Gòn ảnh 2

Khu vực Công viên Bạch Đằng, nơi dự kiến sẽ là đầu cầu đi bộ

Năm 2019, TPHCM tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối khu vực trung tâm quận 1 với khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức). Địa điểm xây dựng cầu đi bộ được xác định tại vị trí khoảng giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn. Trong đó vị trí đầu cầu phía quận 1 nằm trong khu vực Công viên cảng Bạch Đằng, phía bờ TP.Thủ Đức bố trí tại công viên bờ sông.

Giữa trung tâm TPHCM sẽ có cầu đi bộ hình lá dừa vượt sông Sài Gòn ảnh 3
Khu vực bờ sông phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) nơi sẽ là đầu cầu đi bộ.

Sau khi hoàn thành, cầu đi bộ sẽ kết nối Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) với Quảng trường trung tâm khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức) và tạo ra không gian sinh hoạt công cộng rộng lớn dành cho người dân và du khách.

MỚI - NÓNG