Bờ sông Sài Gòn phía Thủ Đức sẽ có đường đi bộ ngắm cảnh

TPO - Lãnh đạo UBND TPHCM vừa có kết luận, thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Quy hoạch- Kiến trúc TPHCM về việc thiết kế cải tạo, chỉnh trang không gian bờ đông Sông Sài Gòn trở thành không gian công cộng phục vụ cho các hoạt động cộng đồng.

Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đã có đề xuất về việc cải tạo khoảng 830 m bờ sông Sài Gòn phía Khu đô thị Thủ Thiêm (đoạn từ cầu Ba Son đến nóc hầm Thủ Thiêm thuộc TP Thủ Đức) trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng. Theo đề xuất, khu vực này sẽ được cải tạo, dọn dẹp sạch sẽ, tạo không gian thông thoáng với chiều chiều rộng khoảng 50 m tính từ phía bờ sông vào bên trong.

Bờ sông Sài Gòn phía Thủ Đức sẽ có đường đi bộ ngắm cảnh ảnh 1

Khu vực bờ đông sông Sài Gòn thuộc TP Thủ Đức được đề xuất cải tạo

Tại các vị trí bãi bồi, khu bán ngập nước sẽ được lắp đặt các bè nổi trồng cây thuỷ sinh, đoạn trước khu nhà thờ thuộc Giáo xứ Thủ Thiêm cho đến nóc hầm Thủ Thiêm với độ dài 200m sẽ sử dụng rào chắn công trình kết hợp trồng tre, trúc, tạo tường xanh dọc bờ sông.

Khu vực phía trước nhà thờ dự kiến sẽ được bố trí các màn hình led phục vụ cổ động, tuyên truyền… nhằm tạo ánh sáng về đêm. Ngoài ra, tại nóc hầm Thủ Thiêm cũng sẽ bố trí một số công trình vui chơi công cộng như đu quay đứng, cầu đi bộ, khung vòm trang trí cảnh quan cùng với hệ thống chiếu sáng mỹ thuật...

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TPHCM cũng đề nghị các đơn vị nghiên cứu bổ sung, bố trí thêm khu vực không gian công cộng nhằm phục vụ người dân và du khách như đường dạo bộ dọc sông Sài Gòn, khu vực nghỉ chân, ngắm cảnh…

Các phương án để tạo thuận lợi cho người dân và du khách tiếp cận như bố trí bãi giữ xe, có lối đi cho người đi xe đạp, có nhà vệ sinh, thùng rác công cộng… Tại khu vực này có thể tổ chức một số hình thức kinh doanh nhỏ phù hợp với không gian công cộng, không để xảy ra tình trạng bán hàng rong.

Bờ sông Sài Gòn phía Thủ Đức sẽ có đường đi bộ ngắm cảnh ảnh 2

Khu vực được đề xuất cải tạo nhìn từ Quận 1- TPHCM

Các đơn vị thực hiện cần tính toán các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng cũng như công tác an ninh trật tự, đặc biệt trong các dịp bắn pháo hoa cần tổ chức hợp lý để để bố trí khu vực phục vụ hoạt động bắn pháo hoa, khu vực dành riêng cho người dân tập trung xem bắn pháo hoa.

Lãnh đạo UBND TPHCM cũng đề xuất Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, UBND TP Thủ Đức và Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch để thống nhất, sớm triển khai ngay các công việc mang tính đơn giản, dễ thực hiện. Phấn đấu để công trình cải tạo, chỉnh trang không gian bờ đông Sông Sài Gòn sẽ kịp hoàn thành trước dịp Tết dương lịch năm 2024 nhằm phục vụ cho nhu cầu người dân và du khách trong dịp Lễ cuối năm.

MỚI - NÓNG