Tại cuộc họp báo về kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM (chiều 2/4), ông Ngô Hồng Y, Phó trưởng Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TP. HCM cho biết, chương trình bình ổn thị trường năm 2026–2027 đã chính thức được triển khai từ ngày 1/4 và kéo dài trong 12 tháng. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp TP.HCM chủ động ứng phó với biến động giá cả, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đầu vào, phí vận chuyển và năng lượng có nhiều biến động.
Theo ông Hồng Y, mục tiêu cốt lõi của chương trình là đảm bảo cân đối cung – cầu các mặt hàng thiết yếu, từ đó góp phần giữ ổn định mặt bằng giá và kiểm soát lạm phát. Đồng thời, chương trình còn hướng đến đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân, nhất là nhóm thu nhập thấp, tiếp cận hàng hóa với mức giá hợp lý.
Chương trình bình ổn thị trường năm nay của thành phố sẽ tiếp tục vận hành theo cơ chế xã hội hóa, không sử dụng ngân sách để bù giá hay hỗ trợ lãi vay cho doanh nghiệp. Thay vào đó, các doanh nghiệp tham gia hoàn toàn tự nguyện, sử dụng nguồn lực của mình để cung ứng hàng hóa. Đổi lại, họ phải cam kết bán hàng với giá thấp hơn ít nhất 5% so với mặt bằng chung của thị trường đối với sản phẩm cùng loại, cùng chất lượng.
“Giá bán trong chương trình được các doanh nghiệp đăng ký và cơ quan quản lý công bố ngay từ đầu. Trong suốt thời gian triển khai, mức giá này phải đảm bảo ổn định, chỉ được điều chỉnh khi chi phí đầu vào biến động từ 3% trở lên” - ông Hồng Y thông tin.
Năm 2026, chương trình ghi nhận sự tham gia của 66 doanh nghiệp, tập trung vào 4 nhóm hàng chính, gồm: lương thực – thực phẩm thiết yếu, hàng phục vụ học tập, hàng tiêu dùng thiết yếu và các dịch vụ hỗ trợ. Riêng nhóm thực phẩm thiết yếu chiếm tỷ trọng lớn, với mức cung ứng dự kiến từ 20–30% nhu cầu thị trường trong tháng thường và tăng lên 25–35% trong các tháng cao điểm như Tết.
Hệ thống phân phối hàng bình ổn được tổ chức rộng khắp, từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến chợ truyền thống. Ngoài ra, thành phố còn đẩy mạnh các chuyến bán hàng lưu động tại khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu vực xa trung tâm, giúp người lao động và người dân dễ dàng tiếp cận nguồn hàng giá ổn định.
Một trong những điểm mới của chương trình năm nay là việc gắn kết bình ổn giá với kiểm soát chất lượng hàng hóa thông qua tiêu chí “tích xanh trách nhiệm”. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia được khuyến khích xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, đảm bảo nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, qua đó nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, danh mục hàng hóa cũng được cơ cấu lại theo hướng tinh gọn, từ 13 nhóm xuống còn 11 nhóm trong lĩnh vực lương thực – thực phẩm, nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều tiết thị trường. Dù số lượng nhóm hàng giảm nhưng năng lực cung ứng và vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn trong hệ thống phân phối được kỳ vọng sẽ tăng lên.
Đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết thêm, trong bối cảnh giá cả còn tiềm ẩn nhiều biến động, thành phố sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp với các doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, tránh tình trạng khan hiếm cục bộ hoặc tăng giá đột biến.
“Chương trình bình ổn không chỉ là giải pháp ngắn hạn mà còn là công cụ điều tiết thị trường mang tính dài hạn, giúp TP.HCM ứng phó linh hoạt trước các biến động kinh tế” – ông Hồng Y nhấn mạnh.
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, các chuyên gia kinh tế cho rằng việc duy trì các kênh cung ứng hàng hóa giá hợp lý của TP.HCM được xem là “van giảm áp” quan trọng đối với người dân. Tuy nhiên, hiệu quả của chương trình vẫn phụ thuộc lớn vào sự tham gia chủ động của doanh nghiệp và mức độ tiếp cận thực tế của người tiêu dùng.