Nghệ An:

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cẩm nang về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, với các nội dung cốt lõi, có tác dụng định hướng công tác phòng, chống tham nhũng ở mỗi cấp, mỗi ngành, góp phần làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chiều 3/8, trong khuôn khổ chương trình "Gặp mặt, đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023" đã diễn ra buổi giới thiệu nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng ảnh 1

Toàn cảnh buổi giới thiệu nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các sở, ban ngành và Bí thư, Chủ tịch các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương đã giới thiệu về kết cấu, nội dung các phần trong cuốn sách cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các lãnh đạo Sở, ban, ngành, huyện thị và Bí thư, chủ tịch của 460 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có kết cấu 3 phần, với hơn 600 trang. Phần thứ nhất của cuốn sách là: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ở Việt Nam. Phần thứ hai: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ ba: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng ảnh 2
Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng ảnh 3
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương giới thiệu về cuốn sách.

Ở phần thứ nhất của cuốn sách gồm bài viết tổng quan "Đấu tranh PCTNTC: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!” và 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác PCTNTC các năm 2014, 2018, 2020 và 2022. Ngoài ra, phần thứ nhất trích kết luận tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022. Phần thứ nhất tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh PCTNTC ở Việt Nam.

Phần thứ 2 của cuốn sách gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó có 14 bài về nội dung Đảng phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn và 8 bài về Rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa.

Ở phần thứ ba, cuốn sách trình bày 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài, bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác PCTNTC ở Việt Nam.

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng ảnh 4

Trang bìa của cuốn sách.

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng ảnh 5

Các đại biểu lắng nghe nội dung cuốn sách.

Cuốn sách đã khẳng định công cuộc đấu tranh PCTNTC không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm của các tầng lớp nhân dân, cán bộ đảng viên. Trong đó góp phần làm sáng tỏ quá trình phát triển nhận thức tư duy lý luận của Đảng ta về công tác PCTNTC trở thành “kim chỉ nam” cho hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong đấu tranh PCTNTC;

Truyền tải thông điệp mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; Đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu về giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc để củng cố thêm bản lĩnh, niềm tin; Sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư để xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Trước đó trong dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) và 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (1/2/2013 - 1/2/2023), Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

MỚI - NÓNG