Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa: Nhà khoa học - quân sự tài năng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/9 tại Vĩnh Long đã diễn ra Hội thảo khoa học “Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa: Nhà khoa học - quân sự tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (13/9/1913-13/9/2023), Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa: Nhà khoa học- quân sự tài năng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào ngày 12/9.

Với 9 tham luận trình bày tại hội trường, hơn 110 tham luận gửi đến Ban tổ chức, hội thảo đã cung cấp, bổ sung thêm nhiều tư liệu, tài liệu, hình ảnh liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn và là nhà khoa học vĩ đại của đất nước Việt Nam.

Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa: Nhà khoa học - quân sự tài năng ảnh 1

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: CK.

Giáo sư Trần Đại Nghĩa tên khai sinh là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13/9/1913, tại làng Chánh Hiệp, quận Tam Bình (nay là xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) trong một gia đình nhà giáo giàu tinh thần yêu nước, lòng nhân ái. Với tình yêu đất nước, nhân dân, ông đã lấy việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân làm lẽ sống của cuộc đời mình.

Trí tuệ uyên bác cùng bầu nhiệt huyết cách mạng, tấm lòng trong sáng, tinh thần sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa đã đưa ông Phạm Quang Lễ vào hàng ngũ những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xứng đáng với tên Trần Đại Nghĩa mà Bác Hồ đã đặt cho ông.

Tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Giáo sư Trần Đại Nghĩa là tấm gương tiêu biểu về tinh thần học tập, đam mê nghiên cứu khoa học với mục tiêu cao cả là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Năm 1948, Giáo sư Trần Đại Nghĩa có tên trong danh sách 11 người được phong hàm cấp tướng đầu tiên của Quân đội Việt Nam. Ông cũng là Cục trưởng Quân giới đầu tiên - một trong những nhà khoa học đặt nền móng cho nền công nghiệp quốc phòng non trẻ Việt Nam.

Năm 1996, Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa và cộng sự được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, đợt 1.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy, hội thảo đã cung cấp, bổ sung thêm nhiều tư liệu, tài liệu, hình ảnh liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn và là nhà khoa học vĩ đại của đất nước Việt Nam. Những tư liệu, tài liệu, thông tin từ hội thảo rất hữu ích trong phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng…

MỚI - NÓNG